Chủ Nhật, Tháng Chín 29, 2024

Huế tạo không gian khuyến khích đọc sách và trao đổi văn hóa

(SGTT) – Sáng nay (29-9), Câu lạc bộ (CLB) Sách và Văn hóa Huế đã chính thức ra mắt tại 23-25 Lê Lợi, TP. Huế – nơi đây cũng được sử dụng làm Không gian sách Huế.
Lễ khai trương CLB Sách và Văn hóa Huế. Ảnh: Khoa Trần

Câu lạc bộ Sách và Văn hóa Huế trong ngày đầu ra mắt đã có 20 hội viên, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có chung niềm đam mê là đọc sách, tìm hiểu và lan tỏa các giá trị văn hóa Huế.

Ra đời theo chủ trương của Thường trực Thành ủy Huế và được sự cho phép của UBND thành phố Huế, CLB Sách và Văn hóa Huế được hướng đến là không gian trao đổi sách và văn hóa về Huế theo hướng xã hội hóa thông qua kết nối các đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy thành phố Huế, tặng sách cho đại diện câu lạc bộ. Ảnh: Khoa Trần

Được biết, CLB Sách và văn hóa Huế do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế thành lập, để tổ chức thực hiện các hoạt động về sách và văn hóa, nhằm xây dựng Không gian sách Huế, tiến tới xây dựng Không gian Văn hóa Huế.

Buổi ra mắt CLB Sách và Văn hóa Huế cũng có các hoạt động tặng sách từ các đơn vị, các cá nhân muốn xây dựng không gian Sách và văn hóa Huế cũng như tọa đàm ngắn về sách và văn hóa.

Bà Trương Thị Mỹ Dung, chủ nhiệm CLB Sách và Văn hóa Huế, cho biết trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục đón nhận các hội viên mới, cũng như tổ chức các hoạt động liên quan đến sách và văn hóa. Dự kiến sẽ là các hoạt động như phiên đổi sách, giao lưu tác giả tác phẩm, các chuyên đề văn hóa. Bên cạnh đó, CLB Sách và Văn hóa Huế cũng sẽ ra mắt website, vận hành song song với Fanpage đã thành lập để truyền thông cho các hoạt động của câu lạc bộ.

Địa điểm 23-25 Lê Lợi, TP. Huế từng là Bảo tàng Huế, nay được sử dụng để làm nơi sinh hoạt của CLB Sách và Văn hóa Huế cũng như Không gian sách Huế. Ảnh: Khoa Trần

Trong thời gian vận động để thành lập CLB Sách và Văn hóa Huế, đội ngũ vận động cũng đã tổ chức được hai buổi tọa đàm “Giúp con làm bạn với sách”, mỗi sự kiện thu hút 60 người tham dự và đã nhận được các phản hồi tích cực.

Cho đến nay, Không gian sách Huế đã nhận được tổng cộng gần 300 bản sách của nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, tác giả Huế cũng như người yêu Huế trên cả nước. Trong đó, sách viết về Huế có 72 đầu sách (94 cuốn), sách do người Huế viết có 32 đầu sách (65 cuốn) và các đầu sách khác là 46 đầu sách (139 cuốn). Danh mục sách Huế đến từ gợi ý của nhiều người dân cũng đã lên đến con số gần 800 đầu sách.

Thành viên CLB trao đổi về sách và văn hóa Huế. Ảnh: Khoa Trần

Sắp tới, Không gian sách Huế sẽ được giao cho CLB Sách và Văn hóa Huế vận hành để làm sao lan tỏa được văn hóa đọc cũng như lan tỏa được các giá trị văn hóa Huế đến đông đảo người dân không chỉ tại Huế mà còn trên cả mọi miền Tổ quốc.

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế nỗ lực giảm rác thải nhựa trong ngành du lịch

0
(SGTT) -  Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang đi những bước đi đầu tiên trong nỗ lực giảm rác thải nhựa tại hơn...

Đêm nhạc “Mùa thu cho em” khép lại lễ hội mùa...

0
Tối 24-9, chương trình nghệ thuật “Mùa thu cho em” đã diễn ra tại Nhà hát Sông Hương (TP. Huế). Đây cũng là sự...

Sắc Thu ‘nhuộm vàng’ Rú Chá

0
(SGTT) – Cố đô Huế đang vào thu. Đây cũng là thời điểm Rú Chá - rừng ngập mặn nguyên sinh trong hệ đầm...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm đình làng Cổ Lão, nơi...

0
(SGTT) - Làng Cổ Lão cũng như đình làng thuộc phường Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, được lập dưới...

Huế muốn thu hút nhiều du khách hơn từ Úc

0
(SGTT) - Thông qua việc tăng cường xúc tiến, quảng bá, giới thiệu thương hiệu du lịch “Miền di sản diệu kỳ - Amazing...

Kỳ công nghề dệt Dèng của người Tà Ôi ở miền...

0
(SGTT) – Trong tour trải nghiệm du lịch cộng đồng tại làng A Roàng 2 (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), du khách có...

Kết nối