Thứ Ba, Tháng Mười 8, 2024

Bạch hầu, sốt xuất huyết xuất hiện tại nhiều địa phương

(SGTT) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu địa phương tiến hành giải pháp phòng chống lây nhiễm chéo bệnh bạch hầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại một bệnh viện. Ảnh minh họa: Minh Thảo

Ngoài bệnh này, nhiều địa phương cũng đang ghi nhận số lượng lớn ca mắc bệnh sốt xuất huyết, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo TTXVN, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế Bắc Giang về việc chủ động công tác phòng, chống bệnh bạch hầu sau khi tỉnh Nghệ An đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại tỉnh Bắc Giang do có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong nêu trên.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Bắc Giang hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương tăng khả năng giám sát, phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời để triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch.

Địa phương cần đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân; thiết lập khu vực khám riêng, cách ly điều trị; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần thực hiện những biện pháp phòng chống dịch, gồm đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu theo lịch tiêm; đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng, tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế…

Tại thời điểm này, một số loại bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết cũng đã xuất hiện tại một số địa phương.

Theo TTXVN, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa qua cho biết, trong tuần từ ngày 28-6 đến 5-7, thành phố ghi nhận 118 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 34 trường hợp so với tuần trước đó. Như vậy, tính từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.058 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Ở Đắk Nông, ngày 1-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh này tại địa phương, tính từ đầu năm đến nay. Theo Sở Y tế tỉnh, báo cáo gần nhất ghi nhận tổng số ca mắc sốt xuất huyết của tỉnh đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung nhiều nhất ở thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Song, Đắk R’lấp…

Trúc Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hai bệnh nhân đậu mùa khỉ của Việt Nam từng ở...

0
Theo thông tin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ thứ nhất và thứ hai ở...

Ca đậu mùa khỉ thứ hai là người từng đi du...

0
Ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai tại Việt Nam là một phụ nữ 38 tuổi, từng đi du lịch tại Dubai (Các tiểu...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Đậu mùa khỉ vẫn có khả năng phòng ngừa bằng vắc-xin...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), dù đậu mùa khỉ có tốc độ lây lan nhanh...

Các trang thiết bị y tế phải kê khai giá từ...

0
(SGTT) - Bắt đầu từ ngày 1-1-2022, trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá và cho phép cơ quan...

Kết nối