Thứ Năm, Tháng Chín 19, 2024

Bộ Giao thông Vận tải có đề xuất mới về giá dịch vụ hàng không

(SGTT) – Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định mới về giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh máy bay. Ảnh: An Yên

Theo đó, giá cả cho mỗi lần máy bay cất cánh và hạ cánh tại các sân bay đã được quy định rõ trong thông tư 53/2019/TT-BGTVT. Bộ GTVT đề xuất bổ sung quy định về phí hạ cánh nhằm tạo sự thống nhất trong việc thu phí, tránh tình trạng áp dụng khác nhau giữa các sân bay, baochinhphu.vn đưa tin.

Dự thảo mới quy định rõ ràng đối tượng chịu phí hạ cánh là các hãng hàng không và phí này sẽ được tính cho mỗi lần máy bay đáp xuống sân bay.

Mức giá dịch vụ cho các chuyến bay nội địa sẽ được phân loại theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường, căn cứ vào lịch bay đã được phê duyệt. Cụ thể, phí dịch vụ trong giờ cao điểm sẽ bằng 115% so với giờ bình thường và bằng 85% so với giờ bình thường trong giờ thấp điểm.

Tại Việt Nam, các cảng hàng không được phân thành ba nhóm chính, nhóm A hoạt động 24/7, nhóm B là các cảng còn lại không thuộc nhóm A và C và nhóm C bao gồm các cảng phục vụ mục đích kinh tế – xã hội như Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá.

Đối với các chuyến bay có cùng trọng tải cất cánh tối đa, mức giá dịch vụ tại các cảng hàng không nhóm A sẽ chỉ bằng 60% so với mức giá tại các cảng hàng không nhóm B trong khung giờ bình thường.

Dự thảo cũng giảm 50% phí dịch vụ cho máy bay lên thẳng, máy bay không người lái, máy bay hạ cánh khẩn cấp hoặc máy bay thực hiện các chuyến bay kỹ thuật.

Trong khi đó, các chuyến bay huấn luyện phi công hoặc bị hủy do điều kiện thời tiết, kỹ thuật sẽ được giảm 70% tiền phí. Trong trường hợp lỗi thuộc về đơn vị quản lý sân bay, họ sẽ phải đàm phán và thanh toán các chi phí phát sinh cho hãng hàng không.

Theo Bộ GTVT, gần đầy, tình trạng giá vé tăng cao là do chịu ảnh hưởng từ việc giảm máy bay, nhu cầu đi lại tăng và biến động tỷ giá ngoại tệ.

Cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá vé, tăng cường giám sát, niêm yết giá và khuyến cáo hành khách mua vé sớm để có mức giá phù hợp.

Gia Nghi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Quy hoạch sân bay Pleiku đón 4 triệu lượt khách vào...

0
(SGTT) - Cảng hàng không Pleiku được phê duyệt quy hoạch tổng thể với mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách đến năm...

Nghiên cứu quy hoạch sân bay Nội Bài công suất 100...

0
(SGTT) - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang được nghiên cứu về phương án mở rộng, phát triển cảng với công suất...

Thống nhất phương án đầu tư sân bay Côn Đảo trước...

0
(SGTT) - Chính phủ yêu cần Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về...

Hàng loạt sân bay bị ảnh hưởng do áp thấp nhiệt...

0
(SGTT) - Theo Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM), hàng loạt sân bay trên cả nước bị ảnh hưởng của áp...

Sân bay Cà Mau được mở rộng gấp 5 lần

0
(SGTT) - Sân bay Cà Mau sẽ tăng quy mô lên gấp 5 lần vào năm 2030, theo quy hoạch đã được Bộ Giao thông...

Liên Khương trở thành cảng hàng không quốc tế đầu tiên...

0
Sáng 23-6, tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết...

Kết nối