Thứ Ba, Tháng Mười 1, 2024

Boehringer Ingelheim đồng hành cùng người chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh trên đàn heo

Với 15 năm đồng hành cùng nhà chăn nuôi heo tại Việt Nam, Boehringer Ingelheim luôn hướng đến mục tiêu đưa ra nhiều sáng kiến đổi mới để ứng phó với mối đe dọa của các dịch bệnh trong chăn nuôi.

Giải pháp trọn bộ bảo vệ sức khỏe đàn heo

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (viết tắt là PRRS), còn được gọi là bệnh heo tai xanh, đang bùng phát tại nhiều trang trại trên cả nước, gây tổn thất kinh tế lớn cho ngành chăn nuôi. Theo thống kê, 90% heo mắc bệnh tai xanh sẽ bội nhiễm các vi rút và vi khuẩn khác dẫn đến suy yếu hệ miễn dịch, tăng tỷ lệ tử vong và giảm năng suất đàn.

Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát dịch bệnh, Boehringer Ingelheim đã mang đến những giải pháp toàn diện để không chỉ phòng ngừa bệnh tai xanh mà còn các bệnh hô hấp khác ở heo như PCV2 và M.hyo[1]. Cụ thể, bộ 3 giải pháp vắc xin bao gồm: Ingelvac® PRRS MLV, Ingelvac CircoFLEX®, Ingelvac MycoFLEX®, có khả năng bảo hộ chéo cho các chủng vi rút PRRS gây bệnh. Người chăn nuôi có thể phối trộn bộ 3 vắc xin với nhau để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tiết kiệm thời gian, giảm đau đớn và căng thẳng cho heo trong quá trình tiêm vắc xin, nâng cao chất lượng sản phẩm thịt và hiệu quả kinh tế. Tại Châu Âu, Boehringer Ingelheim cũng vinh danh và tài trợ các dự án nghiên cứu về PRRS, đồng thời tổ chức giải thưởng Nghiên cứu PRRS Châu Âu lần thứ 10 năm 2023, với tổng kinh phí lên đến 750.000 Euro[2].

Một trang trại nuôi heo sau khi tiêm phòng Ingelvac® PRRS MLV, Ingelvac® CircoFLEX, Ingelvac® MycoFLEX

Nhằm giúp người chăn nuôi chủ động can thiệp và xem xét các rủi ro sức khỏe đàn heo, trong tháng 8-2024, Boehringer Ingelheim Việt Nam đã tổ chức hội thảo ra mắt công nghệ SoundTalks & Farmera – giải pháp giúp người chăn nuôi theo dõi và chẩn đoán sức khỏe đường hô hấp trên heo 24/7 bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Bằng việc giám sát âm thanh trong trang trại khi heo ho và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, nhà chăn nuôi có thể phát hiện chính xác các dấu hiệu của bệnh hô hấp trên toàn hệ thống trang trại, nhận được cảnh báo sức khỏe theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của Boehringer Ingelheim luôn đồng hành cùng các trang trại, hỗ trợ dụng cụ, thiết bị và quy trình xét nghiệm bài bản, giúp các trang trại phòng bệnh và kiểm soát bệnh một cách hiệu quả.

Trong các dự án khảo sát các bệnh viêm hồi tràng và bệnh do vi khuẩn Salmonella spp gây ra, từ năm 2020 đến 2023, công ty đã tiến hành lấy mẫu khảo sát trên gần 100 trại lớn nhỏ trên khắp ba miền Bắc Trung Nam, đại diện cho quy mô khoảng 150.000 nái và tổ chức các chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống bệnh tiêu hóa trên heo cũng như lợi ích của việc hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và động vật

Trong hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam, Công ty Thuốc Thú Y Boehringer Ingelheim Việt Nam luôn làm việc chặt chẽ với các bác sĩ thú y, nhà chăn nuôi và cơ quan y tế nhằm kiểm soát và ngăn chặn các bệnh không chỉ ở heo mà còn ở những vật nuôi khác. Trong năm 2024, công ty đã giới thiệu công nghệ vắc xin đột phá chống lại các bệnh thường gặp và biến chứng do các bệnh Marek, bệnh Gumboro và bệnh Newcastle. Giải pháp này giúp bà con tiết kiệm được chi phí chăn nuôi gia cầm, giảm rủi ro trong quá trình phòng bệnh.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chó mèo, công ty cũng giới thiệu tại các giải pháp mới để ngăn ngừa ký sinh trùng (bọ chét, ve…) và nhiều bệnh khác.

Từ năm 2021, Boehringer Ingelheim Việt Nam đã triển khai chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng” với hai trọng tâm là chương trình tiêm phòng miễn phí cho chó, mèo tại các địa phương và giáo dục kiến thức phòng chống bệnh dại. Đến nay, chương trình đã tiêm phòng cho 26.500 con chó và con mèo.

Tiến sĩ Torsten Hardge – Giám đốc Công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam

Tiến sĩ Torsten Hardge, Giám đốc Công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam, cho biết “Những nỗ lực của Boehringer Ingelheim tập trung vào nghiên cứu, phát triển các giải pháp tiên tiến để dự đoán, phòng ngừa và điều trị các bệnh ở động vật nói chung và ngành chăn nuôi heo nói riêng. Tại Việt Nam, chăn nuôi heo là lĩnh vực chăn nuôi chủ lực, chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước, và chúng tôi rất vui mừng được mang đến những cải tiến như vắc xin, công cụ số thông minh SoundTalks để giúp nhà chăn nuôi phát hiện sớm triệu chứng và ứng phó kịp thời, qua đó khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang lại sự an tâm cho nhà chăn nuôi”.

—————–

[1] PCV2: Bệnh do circovirus trên heo gây ra bởi Porcine circovirus type 2 và M.hyo: Mầm bệnh nguyên phát gây Viêm phổi địa phương – bệnh hô hấp phổ biến nhất trên heo.

[2] The 10th European PRRS Research Award

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hộ nuôi heo ngại tái đàn dịp Tết Nguyên đán 2024

0
(SGTT) - Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, hộ chăn...

‘Thủ phủ’ chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị gia hạn nợ,...

0
Ngày 28-3, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai có văn bản kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc gia hạn nợ,...

Mỗi con heo lỗ gần triệu đồng, nông dân mong được...

0
Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

Đầu năm đi “thăm”… chợ bò

0
(SGTT) - Thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có xóm chợ bò buôn bán hơn 15...

Năm trâu nói chuyện cúng Tết cho trâu bò

0
(SGTT) – Dù trong chuồng bò nhà em tôi chỉ còn một con bò, không còn nuôi cả bầy trâu bò như hơn chục...

Con heo VietGAP có đi được xa?

0
NGỌC HÙNG-BẢO UYÊN - Cửa hàng bán thịt heo đạt tiêu chuẩn VietGAP đầu tiên trên cả nước đã ra mắt tại chợ Hòa...

Kết nối