Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Bốn điểm phiêu lưu ngoài trời không nên bỏ qua khi đến Nhật Bản

(SGTTO) – Bốn điểm phiêu lưu ngoài trời không nên bỏ qua khi đến Nhật Bản là hẻm núi Takachiho, núi Phú Sĩ, đảo Ishigaki và đường mòn Kumano Kodo.

Đi theo gợi ý dưới đây, bảo đảm bạn sẽ không thấy nhàm chán.

Hẻm núi Takachiho Gorge

Một điểm phiêu lưu ngoài trời được ưa chuộng ở Nhật Bản là hẻm núi Takachiho Gorge thuộc Miyazaki. Bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn không gian màu ngọc lục bảo ở hẻm núi ấn tượng này.

Hẻm núi Takachiho Gorge. Ảnh: Shutterstock/Norimoto

Theo sử sách ghi lại, một vụ nổ lớn tại núi Aso làm dung nham thoát ra. Nước từ dòng sông Gokase đã làm nguội đi dòng nham thạch và hẻm núi được tạo ra.

Bạn có thể chèo thuyền để chiêm ngưỡng thác nước Minainotaki cao 16m. Cạnh đó là các vách đá dựng đứng cao đến 100m tạo ra những cảnh tượng hùng vĩ.

Bạn cũng có thể ngắm cảnh như cổ tích ở con đường đi bộ gần đó. Điểm kết thúc là tại cổng đền thờ thần đạo Takachiho Shrine.

Takachiho còn là nơi sinh ra các điệu nhảy kagura truyền thống. Hằng năm, người dân địa phương già trẻ đều hào hứng tham gia các nghi lễ linh thiêng ở vùng này.

Núi Phú Sĩ

Điểm phiêu lưu ngoài trời tiếp theo là núi Phú Sĩ. Những người yêu thiên nhiên và mê leo núi có thể bay tới Tokyo để thử cảm giác khám phá ngọn núi.

Chinh phục núi Phú Sĩ và ngắm cảnh mây trôi. Ảnh: Shutterstock/Norimoto

Đây là một trong những đỉnh cao cho việc phiêu lưu ngoài trời tại Nhật Bản.

Bạn sẽ gặp những thử thách khi leo núi trên những con đường đá, với độ cao đáng kể và thời tiết thay đổi. Độ cao gần 4.000m sẽ là cơ hội cho bạn kiểm tra khả năng đi bộ đường dài, khả năng leo núi thực thụ của mình.

Thời gian phù hợp để có một chuyến leo núi lý tưởng là mùa hè, khoảng từ tháng 7 đến tháng 9.

Tuy nhiên, có những người lại mong muốn được đi vào mùa đông để thấy vẻ đẹp Phú Sĩ trong tuyết. Hoặc mùa thu để ngắm sắc vàng sắc đỏ.

Bạn nên tìm hiểu để chuẩn bị những đồ vật cần thiết như áo ấm, giày đi bộ… cho chuyến ngắm nhìn thiên nhiên. Đặc biệt là tính toán thời gian để ngắm nhìn mặt trời mọc trên đỉnh núi.

Quang cảnh thiên nhiên từ đỉnh núi trong mây trôi bồng bềnh sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Đảo Ishigaki

Nếu là người mê bơi lặn, bạn có thể bay đến đảo Ishigaki để bơi cùng những chú cá.

Lặn ngắm san hô và những chú cá đuối. Ảnh: Shutterstock/Norimoto

Ishigaki là đảo chính thuộc quần đảo Yaeyama là quần đảo nhiệt đới của Nhật Bản, nằm ở phía Nam tỉnh Okinawa.

Đây là nơi có những kỳ quan dưới nước, nơi thu hút các thợ lặn, những người ham mê bơi lội. Nổi tiếng nhất ở Ishigaki là những rặng san hô đầy sắc màu.

Nơi đây chỉ với năm chiếc thuyền cho một lần xuống nước, bạn có thể bơi và lặn cùng dân địa phương mà không sợ cảnh đông đúc.

Du khách đến Ishigaki tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn những tia sáng gần từ rặng san hô xanh hiếm có trên thế giới. Và bạn có thể bơi cùng các chú cá đuối Manta khổng lồ.

Núi Koya và đường mòn Kumano Kodo

Phủ đầy sương trong không khí thanh bình, thị trấn Koya dưới chân núi Koya là điểm dừng chân đắc địa trên con đường hành hương Kumano Kodo.

Khung cảnh như cổ tích. Shutterstock/Norimoto

Con đường dài này kết nối Kumano Sanzan – ba ngôi đền linh thiêng. Thánh địa và con đường hành hương này đã được Unesco bình chọn là di sản thế giới.

Đường hành hương Kumano Kodo trải dài qua ba tỉnh với nhiều tuyến khác nhau. Có những tuyến đi bộ chỉ vài tiếng nhưng có tuyến vài ngày, tùy theo lựa chọn của mỗi người.

Con đường sẽ đưa bạn qua những khu rừng cổ xưa, được trải nghiệm Shinrin-Yoku, hay còn gọi là “tắm rừng” chữa bệnh.

Đây là cách người Nhật dùng để khuyến khích người dân, đặc biệt những cư dân thành thị đắm mình vào thiên nhiên.

Thanh Huyền

Theo matadornetwork.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết...

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít...

Đạp xe ngắm biển xanh ở Okinawa, Nhật Bản

0
(SGTT) - Okinawa là tỉnh cực Nam của Nhật Bản, đây là một chuỗi các hòn đảo có khí hậu cận nhiệt đới, thu...

Hoa mộc lan trắng khoe sắc tại Ishikawa, Nhật Bản

0
(SGTT) – Đầu tháng 4, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản khoác lên mình "tấm áo mới" bởi sắc hoa mộc lan cùng anh đào nở...

Ngắm biển xanh tại đảo Tokashiki ở miền Nam Nhật Bản

0
(SGTT) - Tokashiki là đảo lớn nhất trong quần đảo Kerama, thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Nơi đây gây ấn tượng với du khách...

Hoa anh đào sắp nở rộ khắp Nhật Bản

0
Năm nay, hoa anh đào ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản sẽ nở từ ngày 20-3 và đạt đỉnh điểm một tuần sau đó,...

Kết nối