Thứ bảy, Tháng hai 8, 2025

Cấp bằng lái xe quốc tế: Muốn làm phải hẹn trước

LÊ ANH -

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM bắt đầu cấp giấy phép lái xe quốc tế cho người dân kể từ ngày 25-2 vừa qua. Ghi nhận thực tế cho thấy đã có 120 người được duyệt hồ sơ trong hai ngày làm việc cuối tuần qua.

cap-bang-lai-xe_1Do mỗi ngày chỉ cấp cho 60 người, nên những người có nhu cầu phải đăng ký trước qua tổng đài (08)1081. Ảnh: Anh Quân

Tại Phòng Sát hạch cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT TPHCM (Lý Chính Thắng, quận 3), lượng người đến làm thủ tục cấp bằng quốc tế khá đông trong ngày đầu tiên. Song chỉ những ai đã đăng ký trước qua tổng đài mới được làm thủ tục cấp, còn những người chưa đăng ký qua tổng đài thì được hẹn vào những ngày tiếp theo. Do vậy, nhiều người đến nơi nhưng đành phải quay về.

Anh Hải, ngụ tại quận Thủ Đức, cho biết anh dự định xin cấp bằng B2 để được lái xe ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhân viên làm thủ tục nói anh chưa đăng ký trước qua tổng đài nên không giải quyết. Anh Hải cũng cho rằng có thể vì Tây Ban Nha không nằm trong danh sách 73 nước theo quy định nên anh không được cấp, đành phải ra về.
Bước sang ngày thứ hai, lượng người đến xin cấp bằng không còn đông như ngày đầu tiên. Một nhân viên nhận hồ sơ cho biết, do ngày đầu nhiều người chưa biết nên đổ xô đi làm. Sau khi đến đây, được giải thích phải đăng ký trước qua tổng đài, nhiều người đã hiểu rõ hơn. Mỗi ngày sở chỉ cấp được cho 60 người, nếu đông quá làm không kịp thì người dân lại phải mất công chờ đợi.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Võ Trọng Nhân, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT TPHCM, cho biết hiện nay số người đăng ký qua tổng đài để cấp bằng quốc tế đã kín lịch đến ngày 1-3. Do mỗi ngày phòng chỉ cấp cho 60 người, nên việc đăng ký trước qua tổng đài nhằm mục đích sắp xếp thời gian hợp lý sao cho khi người dân đến sẽ được làm ngay mà không phải chờ đợi.

Ông Nhân cho biết, mọi người dân có đủ điều kiện đều được cấp bằng quốc tế, và bằng được sử dụng ở 73 nước. Nếu sử dụng ở những quốc gia không nằm trong danh sách theo quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định của nước đó. Theo ông Nhân, những trường hợp người dân phản ánh rằng họ không được cấp bằng vì quốc gia nào đó không nằm trong danh sách 73 nước là chưa chính xác. “Vì trong ngày đầu, những người này chưa đăng ký trước nên chưa được cấp, chứ không phải là sở không cấp”, ông Nhân nói.

Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT TPHCM lưu ý người dân có nhu cầu cấp bằng lái xe quốc tế nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đến làm thủ tục để tránh mất thời gian đi lại. Cụ thể, người dân nên gọi điện thoại đến tổng đài (08)1081 để đăng ký thời gian làm thủ tục kẻo phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần.

[box type="download"] Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định.

- Bản sao giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử dụng.

- Lệ phí cấp bằng là 135.000 đồng.[/box]

Theo quy định, điều kiện bắt buộc để được cấp giấy phép lái xe quốc tế là phải có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng. Đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam thì phải có thẻ tạm trú tại Việt Nam. Sau năm ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì người dân sẽ được cấp bằng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối