(SGTT) - Theo Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM, ông Agustaviano Sofjan, có nhiều trang phục của Indonesia mang nét tương đồng với áo dài Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên các nghệ nhân đi sâu vào thể nghiệm làm áo dài từ vải Batik truyền thống của Indonesia.
Và sự kết hợp ấy đã được trình diễn trong chương trình “Áo dài Batik - Nơi tinh hoa hội tụ” vào ngày 3-4, tại Áo Dài exhibition, quận 1 TPHCM.
- Hàn Quốc, Indonesia, Singapore nới lỏng thủ tục nhập cảnh cho người Việt Nam
- TPHCM tổ chức cuộc vận động thiết kế áo dài
Đây là chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp cùng tổng lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM thực hiện, nhằm thắt chặt hơn nữa mối qua hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Indonesia.
Tham dự chương trình có ông Agustaviano Sofjan, tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM, ông Đỗ Việt Hà, chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, bà Huỳnh Ngọc Vân, giám đốc Bảo tàng Áo dài, và đại diện các tổng lãnh sự Ấn Độ, Thái Lan, Hà Lan, Malaysia, Lào… tại TPHCM.
Ngoài ra, chương trình lần này còn thu hút nhiều sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại TPHCM tham dự và trải nghiệm nghệ thuật Batik của Indonesia.
Tại đây, áo dài truyền thống của Việt Nam qua nhiều thập kỷ cùng với trang phục từ vải Batik truyền thống của Indonesia đã được trình diễn. Đặc biệt, những nghệ nhân đã kết hợp hai nét văn hóa này trên một trang phục, tạo thành Áo dài Batik, vừa uyển chuyển, thướt tha nhưng vẫn thể hiện sự tinh tế, đặc sắc.
Bên cạnh đó, khách tham dự còn được tìm hiểu thông tin và cách làm Batik của Indonesia dưới sự hướng dẫn của bà Indonesia Venny Afwanny Alamsyah, nghệ nhân vải batik của Indonesia.
Batik là một tấm vải được tạo ra bằng kỹ thuật nhuộm sáp và in các hoa văn bằng phương pháp thủ công truyền thống. Đây là một sản phẩm thủ công và nghệ thuật đã trải qua nhiều thế kỷ. Batik của mỗi dân tộc có kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Đối với người Indonesia, Batik không chỉ là một loại vải được trang trí mà còn gắn bó mật thiết trong đời sống mỗi con người ở Indonesia.









Phùng My