Hoàng Thanh Phong -
Mấy ngày qua, tôi đã thấy nhiều quầy, ki ốt bán bánh trung thu được dựng lên trên vỉa hè ở TPHCM mặc dù tết Trung thu còn một tháng rưỡi nữa mới tới.
Theo tôi biết, việc hiện diện của các quầy, ki ốt bán bánh trung thu trên vỉa hè ở các tuyến đường ở thành phố là có sự cho phép của các cơ quan chức năng. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp phải trả tiền cho các cơ quan quản lý (ở đây có thể là phường hoặc quận) một số tiền để thuê mướn một diện tích vỉa hè trong khoảng thời gian hơn một tháng để bán bánh.
Việc cho thuê vỉa hè sẽ ít nhiều mang tới một nguồn thu nhất định cho địa phương, tuy nhiên, tôi cho rằng việc này là không nên chút nào bởi lẽ nếu cứ lạm dụng việc cho thuê vỉa hè như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới giao thông. Vỉa hè bị chiếm dụng trong một tháng khiến người đi bộ buộc phải bước xuống lòng đường, khi đó sẽ rất nguy hiểm tới an toàn tính mạng của người đi đường. Ngoài ra, những quầy, ki ốt thu hút lượng người ra vào mua bánh cũng là nguyên nhân gây nên tắc nghẽn giao thông.
Chính vì sự bất cập trong việc cho thuê vỉa hè bán bánh trung thu như vậy nên chính quyền các quận, phường cần cân nhắc thận trọng, không nên tùy tiện cho thuê mặt bằng vỉa hè một cách bừa bãi. Ở những con đường có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, vỉa hè lại chật hẹp thì không nên cho thuê bởi các quầy bán bánh có thể gây ách tắc giao thông. Với những con đường rộng rãi, vỉa hè có chiều rộng thông thoáng thì cũng cần phải cân nhắc đoạn nào nên cho thuê và đoạn nào không cho thuê.
Có như vậy mới bảo đảm hài hòa lợi ích của người kinh doanh, người tiêu dùng, người tham gia giao thông và lợi ích của chính quyền địa phương.