Kim Thư-
Giờ đây người hay đeo những chiếc túi vải nhiều màu sắc có thể đến cửa tiệm Vẽ Túi ở số 361/1 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM để vẽ họa tiết mình thích lên những chiếc túi.
Khách đến cửa tiệm sẽ chọn mua một chiếc túi vải lớn hoặc nhỏ tùy ý. Mỗi chiếc túi tùy kích cỡ, công dụng như túi đeo chéo, ba lô, ví… có giá 150.000-220.000 đồng/túi. Khách trả thêm 50.000 đồng để vẽ lên túi. Tiền này bao gồm chi phí màu vẽ, nước uống, bánh ngọt.
Vừa chăm chú vẽ một chú heo màu hồng trên chiếc túi đeo chéo, anh Bảo Đại, sinh viên trường ĐHSP Kỹ Thuật TPHCM, cho biết anh mất 2 buổi tối để vẽ xong chiếc túi. “Tôi thấy những chiếc túi này khi vẽ lên rất lạ mắt. Chủ tiệm hướng dẫn khá chi tiết nên dù chưa vẽ trên vải bao giờ nhưng tôi thấy không khó chút nào. Tôi sẽ rủ thêm bạn bè đến đây vẽ cho vui”, anh nói.
Khách chăm chú vẽ họa tiết lên chiếc túi vải.
Chị Ngô Nguyễn Quỳnh Vân, chủ tiệm Vẽ Túi, cho biết sau khi được chị tư vấn về cách làm, khách sẽ chọn màu vẽ, cọ để bắt đầu “tác phẩm” của mình. Trong lúc vẽ, chị sẽ hướng dẫn thêm cho khách vì khách thường quên mất các bước vẽ, họa tiết dễ bị lem.
Khi vẽ xong, khách dùng máy sấy sấy màu khô để hoàn thiện tác phẩm. Thời gian để khách vẽ xong một chiếc túi mất 2-4 giờ tùy độ phức tạp của hình vẽ. Vì thời gian vẽ khá lâu nên tiệm chuẩn bị bánh và kẹo ngọt cho khách “nhâm nhi”.
Chị Vân cho biết ý tưởng mở dịch vụ này khá tình cờ. Trong một lần đi du lịch, chị được trải nghiệm việc in họa tiết lên túi vải bằng phương pháp in lụa thủ công. Chị để ý không những người nước ngoài mà khách Việt Nam cũng thích thú loại hình này. Chị bắt đầu nhen nhóm ý tưởng mở một cửa tiệm để nhiều người có thể tự tay vẽ trên túi.
Qua quá trình tìm hiểu, chị Vân nhận thấy giá bán của một khung lụa khá cao, mực in cũng như các chất phụ gia dùng để in phức tạp. Chị chuyển sang vẽ tay thủ công các họa tiết trên túi vải, thay vì dùng khung kéo lụa như ý tưởng ban đầu. “Vẽ tay mất nhiều thời gian hơn, đòi hỏi sự chăm chút tỉ mỉ. Bù lại, mỗi sản phẩm đều mang nét riêng, không cái nào giống cái nào”, chị nói.
Trước đây chị chỉ nhận vẽ túi theo yêu cầu của khách. Từ cuối năm 2016, chị thuê không gian này để khách đến vừa vẽ lên túi vừa có chỗ chuyện trò. Khách hàng muốn vẽ túi phải đặt lịch hẹn. Khi khách hẹn, chị sẽ trao đổi trước về kiểu họa tiết khách muốn vẽ, loại túi cũng như chất liệu túi mà khách chọn.
Tại cửa hàng, chị Vân bày sẵn các túi vải trơn, màu vẽ, cọ, bảng pha màu, bút vẽ, máy sấy… Chúng được sắp xếp ngay ngắn trên kệ để khách tự chọn. Bên cạnh đó, cửa hàng còn có sẵn những hình vẽ mẫu do chị Vân sưu tầm để khách có thể tham khảo.