Thứ Hai, Tháng Chín 9, 2024

Di tích gần 200 năm trên đèo Hải Vân mở cửa đón khách từ 1-8 sau trùng tu

Hải Vân Quan, nằm trên đỉnh đèo Hải Vân hùng vĩ, là một di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia đánh dấu ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, công trình này không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiến trúc độc đáo mà còn mang trong mình những giá trị lịch sử to lớn.
Một góc Hải Vân Quan sau khi trùng tu vào ban đêm. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Hải Vân Quan được vua Minh Mạng cho xây dựng vào năm 1826, với mục đích kiểm soát tuyến đường bộ Bắc – Nam huyết mạch, bảo vệ vịnh Đà Nẵng và kinh thành Huế. Nằm ở độ cao 490m so với mực nước biển, Hải Vân Quan từng là một pháo đài quân sự kiên cố với hệ thống thành lũy, pháo đài và thần công.

Tuy nhiên, sau gần 200 năm, di tích này dần rơi vào tình trạng hoang phế. Đến năm 2017, Hải Vân Quan mới được công nhận là di tích cấp quốc gia và đến năm 2021, dự án trùng tu quy mô lớn với kinh phí hơn 40 tỉ đồng mới được triển khai bởi chính quyền Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Dự án trùng tu đã khoác lên Hải Vân Quan diện mạo mới khang trang, bề thế nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có. Công trình được phục dựng dựa trên kiến trúc triều Nguyễn, kết hợp với những dấu tích khảo cổ và ảnh tư liệu. Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, di tích Hải Vân Quan  sẽ mở cửa đón khách vào ngày 1-8 tới.

Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng cổng chính được xây dựng bằng gạch vồ, tường thành bằng đá, cùng dòng chữ Hán tự “Hải Vân Quan” uy nghiêm. Bên trong di tích là nhà trú sở, nhà vũ khố ba gian – nơi từng là địa điểm cất giữ vũ khí và là chỗ nghỉ ngơi của binh lính. Hệ thống tường thành, pháo đài, lô cốt từ thời Pháp – Mỹ cũng được bảo tồn như một minh chứng lịch sử.

Hải Vân Quan không chỉ thu hút bởi kiến trúc đặc sắc mà còn bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh. Từ vị trí này, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh vịnh Lăng Cô thơ mộng, thành phố Đà Nẵng hiện đại và bán đảo Sơn Trà xanh mát.

Với vị thế và cảnh quan độc đáo, Hải Vân Quan cũng đã được đề cử vào “Top 9 các điểm check-in ấn tượng” trong khuôn khổ chương trình “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế” do Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức. Kính mời quý độc giả xem thêm các đề cử và bình chọn “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế” tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sôi động giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế...

0
(SGTT) - Chào mừng 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh...

Chương trình ‘Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế’...

0
(SGTT) – Sau gần hai tháng triển khai, chương trình “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế” do Sở Du lịch tỉnh...

Huế: Phước Tích sôi động ngày hội ‘Hương xưa làng cổ’

0
Ngày hội “Hương xưa làng cổ” vừa diễn ra tại Phước Tích – một ngôi làng cổ tồn tại hơn 500 năm tại xã...

10 ngày nữa sẽ dừng nhận đề cử cho ‘Top 9...

0
(SGTT) – Thông qua chương trình "Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế", từ nay đến ngày 31-8-2024, độc giả và doanh nghiệp có...

Trải nghiệm tắm suối, cắm trại ở Hầm Heo

0
(SGTT) – Thuộc xã Mỹ Phong, huyện Phong Điền, suối Hầm Heo là điểm đến còn khá hoang sơ ở Thừa Thiên Huế, với...

Về thăm A Roàng nơi đại ngàn xứ Huế

0
(SGTT) – Đến với A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, du khách sẽ có dịp hòa mình vào thiên nhiên hoang...

Kết nối