BAN CAO -
Hè đến cũng là lúc phụ huynh tìm các lớp học kỹ năng sống, học ngoại ngữ, nghệ thuật... cho con em mình. Nắm bắt nhu cầu này, hàng loạt khóa học kỹ năng được quảng cáo tới phụ huynh bằng nhiều hình thức.
Mùa học kỹ năng
Một buổi học kỹ năng sống cho trẻ em tiểu học. Ảnh minh họa: L.T.
Vừa nghỉ hè được một tuần, chị Thảo My, nhà ở quận 3 (TPHCM), đã lên lịch học gần như dày đặc cho con trong hai tháng tiếp theo. Đầu tháng 6 chị đã cho con tham gia một lớp học bơi gần nhà, song song đó là một khóa học tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ quốc tế, một lớp học kỹ năng dẫn chương trình (MC), và một khóa học kỹ năng sống dài hai tuần.
Chia sẻ về lý do cho con đi học nhiều như vậy, chị Thảo My cho biết con chị sắp lên cấp 3 nhưng còn khá nhút nhát, rụt rè nơi đông người, quan trọng hơn, chị muốn phát triển toàn diện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, và khả năng tự lập cho con.
Tương tự chị Thảo My, nhiều phụ huynh khác tại TPHCM cũng chạy đôn chạy đáo kiếm trung tâm thích hợp để cho con đi học hè, tùy theo độ tuổi của chúng. Nhỏ thì luyện chữ đẹp, học bơi, học múa, học vẽ…; lớn hơn một chút thì học MC, học kỹ năng diễn thuyết, kỹ năng bảo vệ bản thân, kỹ năng sáng tạo…
Nắm bắt được nhu cầu đó, các khóa học đều được quảng cáo rầm rộ, đánh trúng tâm lý mong muốn của các phụ huynh đối với con em mình, giúp trẻ tìm thấy động lực học tập, biết tự lập, ứng xử trong xã hội, biết yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, biết giá trị của lao động…
Chẳng hạn, khóa học “Hành trang vào lớp 1” đặt ra mục tiêu: Trẻ có nhận thức tích cực về trường học, biết thể hiện bản thân trong việc học cũng như xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người. Trẻ được rèn những kỹ năng cơ bản như kỹ năng học tập, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng tư duy, ghi nhớ, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, khả năng tập trung… Khóa học này kéo dài 12-16 buổi, chỉ dành cho các bé 4-6 tuổi và có học phí 6-8 triệu đồng.
Còn với một khóa học MC cơ bản cho trẻ thì được quảng cáo sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ cơ thể; phát triển thể chất, linh hoạt, sự tập trung; kết nối với cảm xúc, cơ thể, nâng cao khả năng cảm thụ nghệ thuật, và làm quen với truyền hình; nâng cao sự tự tin và sáng tạo… Khóa học này có giá khoảng 2 triệu đồng dành cho 8 buổi học.
Đáng chú ý hơn, năm nay, bên cạnh kỹ năng nói trên, các khóa học kỹ năng sinh tồn như thoát hiểm, ứng xử khi bị đuối nước, xâm hại tình dục, bắt cóc hoặc người thân bị thương phải cấp cứu… được quảng cáo rầm rộ. Chi phí trọn gói cho mỗi khóa học diễn ra 4-5 ngày, có giá khoảng 7 triệu đồng.
Học nhận thức bản thân
Gần đây, xu hướng cho con tham dự các khóa tu trong chùa cũng được không ít phụ huynh tại TPHCM quan tâm. Các khóa tu này được tổ chức 3-7 ngày hoặc một tháng với nhiều hoạt động như khám phá thiên nhiên, thể dục thể thao, trao đổi kỹ năng sống, dạy ngồi thiền, tập ăn chay…
Chẳng hạn, khóa tu mùa hè do chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) tổ chức trong nhiều năm qua được phụ huynh gửi con em đến tham dự ngày càng đông. Theo thông báo từ nhà chùa, khóa 1 đã có hơn 300 em tham dự, khóa thứ 2 có hơn 700 em, khóa thứ 3 hơn 1.700 em, khóa thứ 4 hơn 3.000 em...
Năm nay, khóa tu này kéo dài 7 ngày dành cho 3.000 em. Khi tham gia khóa tu, học sinh không phải đóng bất cứ khoản phí nào, nhưng phải tuân theo các quy định của nhà chùa như tham gia trọn vẹn khóa tu, không mang theo điện thoại hoặc các thiết bị điện tử, không mang theo đồ ăn riêng. Mọi sinh hoạt, ăn uống… cũng phải tuân thủ theo chế độ của nhà chùa.
Một phụ huynh có ý định cho con tham dự khóa tu cho biết, con chị đang ở lứa tuổi mới lớn, rất ham chơi và khó bảo, “gửi con vào chùa, chúng tôi muốn con được nghe giảng về đạo Phật, có thời gian tĩnh tâm để nhận thức được bản thân, giá trị của gia đình, biết được phải trái, đúng sai”, phụ huynh này nói.
Phân vân học hè
Trước việc các khóa học hè ngày càng nở rộ, với đủ loại hình thức và nội dung, cũng có nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn các khóa học có chất lượng và hiệu quả ra sao, có được cơ quan quản lý thẩm định và kiểm soát chương trình dạy để bảo vệ quyền lợi người học hay không… Phụ huynh chỉ biết lựa chọn bằng cảm tính qua quảng cáo trên mạng, hoặc bằng kinh nghiệm chia sẻ của người đã cho con tham gia trước đó.
Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Giám đốc chiến lược Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt, cho rằng việc cho con tham gia học kỹ năng là cần thiết khi phụ huynh không có điều kiện dạy và chăm sóc con cái hoặc bổ sung những điều nhà trường chưa trang bị được.
“Tuy nhiên, một khóa học 5-7 ngày không thể hoàn toàn thay đổi trẻ. Giáo dục là quá trình kéo dài hàng năm, trẻ cần có sự giáo dục cộng hưởng của gia đình sau khóa học thì mới có thể hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng sống”, ông An nói.
Ông An cũng cho rằng, để lựa chọn được khóa học tốt cho con, phụ huynh cần nghiên cứu kỹ đơn vị đứng ra tổ chức qua những thành quả mà đơn vị này đạt được và phản hồi của những phụ huynh đã cho con theo học tại đó. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần biết rõ chương trình học và đội ngũ giáo viên có thật sự uy tín, phù hợp và an toàn hay không. Phụ huynh nên chọn hình thức học phù hợp với cá tính, sở thích của con, lịch học không nên quá dày.
Theo ông An, dù là học dưới hình thức nào, trẻ cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi, tránh phải đi học quá sức, chồng chéo, dẫn đến vô bổ.