Thứ hai, Tháng hai 17, 2025

Katê trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Thái Sơn Ngọc-

Lễ hội Katê của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 19-10 vừa qua, ban phong tục tháp Pôklong Garai (thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) đã đồng thời đón nhận bằng chứng nhận này trong không khí lễ hội Katê 2017.

Ninh Thuận có khoảng 70.000 người Chăm sinh sống tập trung tại 22 làng. Lễ hội Katê diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 7 hàng năm theo lịch của người Chăm. Tại lễ hội, đồng bào Chăm bày lễ vật tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, cầu cho xóm làng bình yên, mong mùa màng tốt tươi, con cháu sum họp, trai gái nên duyên chồng vợ vững bền.

kate1Kate1bLễ hội diễn ra tại tháp Pôklong Garai, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

kate2Thiếu nữ dân tộc Chăm múa đón mừng lễ hội Katê 2017.

Kate3Các nhạc công người Chăm biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại lễ hội.

kate4Một nghệ nhân dân tộc Raglai biểu diễn khèn bầu, mã la tại lễ hội.

Kate5Đồng bào Chăm bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pôklong Garai trong ngày lễ hội Katê 2017.

Kate6Du khách đến với lễ hội Katê 2017.

Kate7Các vị chức sắc tháp Pôklong Garai thực hiện nghi thức cúng mở cửa tháp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối