Thứ Ba, Tháng Mười 8, 2024

Khách đến bảo tàng, sân khấu tăng mạnh dịp Hè 2024

(SGTT) – Tại nhiều điểm tham quan, vui chơi bán vé như bảo tàng, sân khấu, nhà hát… mùa hè năm nay ghi nhận lượng khách tăng trưởng mạnh. Đại diện các cơ sở cho biết đã tăng cường sản phẩm, hoạt động thu hút khách trong nước và quốc tế, kỳ vọng lượng khách tham quan tiếp tục tăng mạnh những tháng cuối của hè.

Mùa “bội thu” của bảo tàng

Đến Bảo tàng Áo dài vào ngày cuối tuần, khách tham quan sẽ cảm nhận không khí nhộn nhịp từ những đoàn khách của trường học, hay nhóm bạn, gia đình. Tính đến tháng 6 năm nay, lượng khách ghé thăm bảo tàng đã tăng hơn 60% so với năm 2023. Trong khi tháng 3 và 4 lượng khách giảm so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 30% vì ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, thì tháng 5 khách tăng vọt.

Nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách vào mùa cao điểm, ngoài các chuyên đề triển lãm truyền thống về áo dài, bảo tàng bổ sung thêm hoạt động vui chơi khác cho thiếu nhi như tổ chức lớp học thắt lá dừa, vẽ tranh trên áo dài, vẽ heo đất… với chi phí dao động từ 20.000-50.000 đồng/người.

Các em tham gia hoạt động vẽ tranh cùng người thân tại bảo tàng. Ảnh: Bảo tàng cung cấp

Điều này giúp gia tăng nguồn thu cho bảo tàng để tái đầu tư, sửa sang lại một số hạng mục trưng bày, cơ sở vật chất. Được biết, doanh thu từ bán vé tham quan chiếm khoảng 40%. Các dịch vụ cộng thêm được bảo tàng sắp xếp phù hợp vào những mùa cao điểm và thấp điểm để giữ lượng khách ổn định.

“Chúng tôi liên tục tìm các chuyên đề áo dài mới cũng như thử nghiệm các hoạt động khác vừa đạt mục đích bảo tồn văn hóa địa phương, vừa thêm lựa chọn cho khách đến đây không chỉ một lần. VÍ dụ như sưu tầm và làm vườn thuốc nam, tổ chức hát quan họ, cải lương đan xen biểu diễn áo dài”, bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài nói.

Tại Bảo tàng Hải Dương học, Viện Hải Dương học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ở TP biển Nha Trang, anh Trương Sĩ Hải Trình, đại diện phòng truyền thông, cho biết tình hình khách tham quan có hình khởi sắc trong mùa hè năm nay. Cụ thể, tháng 6-2024, bảo tàng đón 145.000 lượt khách, tăng thêm 30.000 lượt so với tháng 6 năm ngoái.

Anh ước tính trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng vé bán ra đã tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước, cao điểm đón khách diễn ra sớm hơn, vào khoảng đầu tháng 5. Khách quốc tế đến bảo tàng chiếm khoảng 20% so với tổng lượng khách tham quan, trong đó phần lớn là khách Trung Quốc, Hàn Quốc.

Để có được kết quả này, anh Hải Trình cho biết một phần nhờ công tác truyền thông của bảo tàng đẩy mạnh trên các kênh mạng xã hội có đông giới trẻ tham gia, cộng với lượng khách đến Nha Trang đông hơn mọi năm vì thời gian di chuyển đã rút ngắn nhờ cao tốc.

Một góc bên trong Bảo tàng Hải Dương học ở TP Nha Trang. Ảnh: Hoàng An

Ông Nguyễn Thiều Kiên, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, cho hay sau hơn 1 năm khai trương, mùa hè năm nay bảo tàng ghi nhận lượng khách trải đều, không tăng vọt, tuy nhiên số lượng khách mới đến nhiều.

Không chỉ các bảo tàng ghi nhận tình hình khởi sắc, các điểm sân khấu, nhà hát cũng có mùa hè ấn tượng với lượng khách tăng cao và số lượng vở diễn đi kèm chất lượng cao.

Tại sân khấu kịch Quốc Thảo, mùa hè năm nay sân khấu đã chuyển đến địa điểm rộng hơn và đầu tư những vở diễn 'hoành tráng' hơn. Nghệ sĩ Quốc Thảo cho biết lượng khách đến tăng, ước tính đón gấp 4 lần lượng khách cùng kỳ năm trước, chủ yếu là thiếu nhi, phụ huynh, trong đó tần suất quay lại của khán giả khá lớn.

Để phục vụ khán giả trong 3 tháng hè, số lượng suất diễn cũng tăng lên khoảng 2 lần với hai vở chính là “Đảo muôn màu” và “Vùng đất diệu kỳ”. Ngoài ra, sân khấu cũng tổ chức trình diễn miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hoặc suất diễn đặc biệt cho các em nhỏ ở mái ấm, trung tâm tình thương.

“Mùa hè là thời điểm đặc biệt của sân khấu, nên hầu như mọi nơi biểu diễn đều cố gắng bung sức mình phục vụ khán giả thiếu nhi trước thềm năm học mới. Đây cũng là cơ hội cho em nhỏ tiếp cận với loại hình nghệ thuật, giải trí truyền thống từ sớm, sân khấu thì nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng”, ông Quốc Thảo bộc bạch.

Để giữ chân khách không chỉ ngày hè

Bảo tàng Quang San là không gian mới xuất hiện trong hệ thống bảo tàng tư nhân, ông Thiều Kiên chỉ ra để kéo khách đến tham quan nhiều hơn và đa dạng hóa tệp khách, ông tận dụng khu tầng hầm làm thành không gian triển lãm mới.

Tại đây, ông kết hợp với nhiều bên làm linh hoạt chủ đề, dự án triển lãm… không tính vé tham quan. Các tầng còn lại là chuyên đề trưng bày có tính lịch sử và sưu tầm cao, sẽ bán vé như bình thường.

Theo ông, khu vực mới cải tạo này sẽ là nơi tiếp cận rộng rãi hơn với khách hàng tiềm năng, người quan tâm đến bảo tàng. Ông Kiên cũng ghi nhận lượng khách biết đến bảo tàng nhờ khu vực mới này khá nhiều, khách được “kéo” lên các tầng trên sau khi tham quan khu bên dưới.

Không gian tầng hầm cải tạo thành khu vực triển lãm với nhiều chủ đề thay đổi liên tục qua từng tháng tại Bảo tàng Quang San. Ảnh: Hoàng An

Được biết, trong tháng 7, khu vực này đang mở cửa triển lãm nhóm “Trạm” miễn phí vé với 40 tác phẩm đa dạng chất liệu từ nhóm họa sĩ đương đại Việt Nam bao gồm Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Hiển, Nguyễn Phan Bách, Nguyễn Hữu Thông và Lê Bá Cầu.

Trong năm nay, Bảo tàng Hải Dương học cũng hoàn thành khu trưng bày mới có tên “Sức sống đại dương“ và bổ sung thêm nhiều loài cá mới tạo sự đa dạng hơn cho khách ghé thăm. Bảo tàng hoạt động tự thu tự chi nên chi phí có được từ việc tham quan bán vé sẽ góp phần tái đầu tư, kế đó trang bị thêm những hạng mục khác để cơ sở luôn có điểm mới, đại diện nơi này cho hay.

Trong khi đó, các sân khấu, nhà hát kịch cũng đang nâng công suất để thu hút khách mới và kéo khách cũ quay lại. Các điểm biểu diễn tung ra các vở diễn mới lạ hay đầu tư thêm những cách thể hiện mới nhằm gia tăng trải nghiệm cho người xem. Ví dụ, sân khấu Trương Hùng Minh cho ra mắt vở “Mễ Cốc phiêu lưu ký” do chính nghệ sĩ Việt Hương viết kịch bản và đạo diễn. Sân khấu 5B cũng phục vụ vở “Trạm cứu hộ động vật hoang dã” của tác giả Vương Huyền Cơ với cách dàn dựng mới lạ. NSND Mỹ Uyên ở Sân khấu 5B cũng cho biết chị sẽ đưa vào vở diễn cả xiếc thú, ảo thuật, nhảy múa… như một cách tạo sự mới lạ cho khán giả.

Hoàng An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ghé Hamamatsu, thăm nơi lưu giữ hàng ngàn nhạc cụ trên...

0
(SGTT) – Bảo tàng nhạc cụ Hamamatsu nằm tại thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka được xem là bảo tàng đầu tiên và duy nhất...

Bảo tàng Tôn Đức Thắng bắt đầu phục vụ du khách...

0
(SGTT) –  Bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức phục vụ hoạt động thăm viếng, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Bảo tàng chờ dòng vốn đầu tư để gia tăng sức...

0
(SGTT) - Nhiều bảo tàng công lập và tư nhân ở TPHCM trải qua một năm 2023 đáng nhớ với nhiều hoạt động nghệ...

Gameshow nội ngoại sôi nổi hút khán giả qua sóng truyền...

0
(SGTT) - Bên cạnh việc phát sóng trên các nền tảng trực tuyến, các chương trình truyền hình thực tế, gameshow phiên bản mới...

Chạm ngõ ngành công nghiệp thiết kế toàn cầu

0
(SGTT) - Vừa qua, giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK lần thứ 4 diễn ra đã tạo sân chơi giao lưu, vinh danh...

Kết nối