(SGTT) - Rặng núi Dolomites thuộc miền Bắc nước Ý được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Cảnh quan hùng vĩ của rặng núi là điều thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm.
Dolomites là một phần của dãy Alps, nằm ở phía Bắc nước Ý. Ảnh: Chuong AcmvnVùng núi Dolomites có diện tích khoảng 140.000 hec-ta, gồm 18 đỉnh núi cao hơn 3.000 mét. Ảnh: Chuong AcmvnKhu vực này được hình thành từ hơn 200 triệu năm trước, được đặt tên theo loại đá chính của địa hình nơi đây - đá vôi dolomite. Ảnh: Chuong AcmvnNhững vách núi sừng sững tạo nên khung cảnh ấn tượng. Ảnh: Chuong AcmvnĐỉnh Tre Cime di Lavaredo là nơi thu hút nhiều du khách check-in khi đến rặng núi Dolomites. Ảnh: Chuong AcmvnVới vẻ đẹp hùng vĩ và ý nghĩa địa chất, vùng núi Dolomites được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2009. Ảnh: Chuong AcmvnĐến đây, du khách có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như trekking, leo núi, đạp xe. Ảnh: Chuong AcmvnMột số nơi khác du khách có thể kết hợp ghé thăm khi đến rặng núi Dolomites là hồ Carezza, thị trấn Cortina, thành phố Bolzano... Ảnh: Chuong Acmvn