Ngọc Ánh -
Nếu bạn là người yêu thích công nghệ hẳn bạn sẽ cảm thấy thú vị khi trang web về việc làm Paysa.com khuyên rằng: “Muốn làm triệu phú, hãy làm kỹ sư phần mềm”.
Mức lương cao và ổn định
Kỹ sư phần mềm vẫn là một trong những nghề được dự báo là hấp dẫn nhất trong năm nay, bởi mức lương cao và tính ổn định.
Trước khi đưa ra lời khuyên dành cho những người đang nuôi mộng trở thành triệu phú, trang web việc làm công nghệ Paysa đã đưa ra một cuộc thống kê khá hấp dẫn ở Mỹ. Theo đó, năm 2016, tuyển thủ LeBron James của đội bóng rổ nhà nghề Cleveland Basketball kiếm được hơn 77 triệu đô la Mỹ nhờ lương và thu nhập từ hoạt động quảng cáo. Eli Manning của đội New York Giants thu về 45 triệu đô la còn Clayton Kershaw của đội LA Dodgers kiếm được ít hơn một chút, vào khoảng 32 triệu đô la.
Rõ ràng, vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp là công việc hái ra tiền, và hàng triệu cậu bé trên thế giới này đều từng một lần mơ ước trở thành tuyển thủ chơi cho giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Giấc mơ thì luôn luôn đẹp, còn trong thực tế, vòng đời của một vận động viên rất ngắn và những tuyển thủ thường thường bậc trung có thu nhập không thể so với tuyển thủ hạng nhất. Tại Giải Bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL), tuổi nghề trung bình của một người là 3,5 năm với thu nhập dự kiến khoảng 3 triệu đô la. Tại Giải Bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB), con số tương ứng là 5,6 năm và 2,9 triệu đô la. Giải NBA thì tốt hơn khi tuổi nghề trung bình là 4,8 năm và thu nhập là 12 triệu đô la. Và để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn phải là người xuất sắc nhất trong số hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn ứng cử viên.
Trong khi đó, nếu có giấc mơ trở thành kỹ sư phần mềm, khả năng cao bạn sẽ thành công. Theo Paysa, tỷ lệ được nhận vào các trường đào tạo là 63/100, 6/10 sinh viên được tốt nghiệp và 97/100 người tốt nghiệp tìm được việc làm.
Một khi đã có việc làm, tuổi nghề trung bình là 40 năm với mức lương trung bình năm là hơn 125.000 đô la, tổng thu nhập có thể lên đến 5 triệu đô la, tốt hơn nhiều so với một tuyển thủ NFL và MLB bình thường. Chưa kể, người được xếp hạng xuất sắc còn kiếm được nhiều hơn. Nếu làm việc cả đời tại Facebook, Paysa tính toán bạn có thể nhận 13,5 triệu đô la, còn tại Google là 10,6 triệu đô la.
Chừng ấy là quá đủ để thuyết phục bạn trở thành kỹ sư phần mềm thay vì làm tuyển thủ NBA.
[box] Theo bản Báo cáo lương 2016 của JobStreet.com, ở tất cả cấp bậc, lương ngành công nghệ thông tin đều nằm trong danh sách 10 ngành có mức lương trung bình cao ở Việt Nam. Trong đó, kỹ sư phần mềm là một trong những vị trí của ngành có mức lương lý tưởng. Ví dụ, nhân viên mới ra trường có lương trung bình hơn 8,6 triệu đồng mỗi tháng, đứng thứ 3; nhân viên có 1-2 năm kinh nghiệm có lương vào khoảng 12,3 triệu đồng, đứng thứ 2; cấp bậc quản lý có lương khoảng 27,3 triệu đồng, đứng thứ 3.
Theo đó, lương trung bình nhân sự ngành CNTT của Việt Nam là 18,8 triệu đồng mỗi tháng, đứng thứ 3 trong số 10 ngành có mức lương cao nhất trong nước, chỉ sau ngành bất động sản và y tế-dược.[/box]
Những nghề nghiệp hấp dẫn của năm
Không chỉ Paysa cổ vũ cho nghề kỹ sư phần mềm, một trang web tuyển dụng khác là CareerCast.com cũng xếp hạng năm công việc trong ngành công nghệ thông tin (CNTT) vào danh mục những nghề nghiệp hấp dẫn nhất trong năm 2017 này và những năm tiếp theo: quản trị viên hệ thống mạng, kỹ sư dữ liệu, kỹ sư phần mềm, nhà phát triển web và chuyên gia an toàn thông tin.
CareerCast đã đưa ra lời dự báo nói trên dựa vào việc phân tích cơ sở dữ liệu các công việc liên quan đến CNTT trên toàn nước Mỹ và dựa trên bảng lương, tầm quan trọng của công việc và mức tăng trưởng trong tương lai. Theo đó, các chuyên gia CNTT làm công việc quản trị máy tính và mạng máy tính có thu nhập vào khoảng 77.800 đô la trong năm 2016. Xu hướng hiện tại đang dịch chuyển dần về công nghệ điện toán đám mây, đồng nghĩa với việc các công ty đang mua ít máy chủ và máy tính hơn trước, thay vào đó là đi thuê nhưng nhu cầu truy cập dữ liệu qua đám mây lại bùng nổ. Chính vì vậy, nhu cầu về quản trị viên hệ thống mạng càng tăng và được dự kiến nghề này có thể tăng trưởng 8% đến năm 2024.
Trong khi đó, các kỹ sư ngành khoa học dữ liệu (Data Science) là một trong những ngành công nghệ có công việc tốt nhất tại Mỹ, theo công bố của trang web tuyển dụng Glassdoor.com. Theo CareerCast, mỗi nhà khoa học dữ liệu kiếm được trung bình 128.240 đô la vào năm ngoái. Nhờ vào sự bùng nổ dữ liệu và dữ liệu lớn, nhu cầu việc làm này sẽ còn tăng mạnh.
Theo thống kê, có khả năng đến năm 2018, Mỹ sẽ thiếu hụt khoảng 1,5 triệu nhà quản lý và chuyên viên phân tích khoa học dữ liệu. Nhu cầu rất lớn nên nhân sự ngành này không lo rơi vào tình trạng thất nghiệp. CareerCast dự báo mức tăng trưởng 16% đến năm 2024.
Vào năm ngoái, trung bình một kỹ sư phần mềm ở Mỹ kiếm được 100.690 đô la. Lập trình phần mềm là kỹ năng cần thiết tại mọi công ty, từ công nghệ cao đến tổ chức bình thường. Và các doanh nghiệp đều có nhu cầu sử dụng phần mềm riêng để phục vụ khách hàng và nhân viên. Do đó, mức dự báo tăng trưởng nghề này là 17% đến năm 2024.
Các chuyên gia an ninh thông tin, hay còn gọi là chuyên gia an ninh mạng, có thu nhập trung bình 90.120 đô la vào năm 2016. Do máy tính, thiết bị di động ngày càng lưu trữ nhiều thông tin quan trọng, có tính chất cá nhân nên nhu cầu của nghề này cũng tăng mạnh. Công việc này có thể tăng 18% đến năm 2024.
Trong khi đó, các chuyên gia phân tích hệ thống máy tính kiếm được 85.800 đô la vào năm ngoái. Miễn là còn có người sử dụng máy tính và viết phần mềm, nhân sự lĩnh vực này sẽ luôn cần thiết để khắc phục sự cố khi có vấn đề. Dự báo, nhu cầu của nghề này tăng 21% đến năm 2024.
Bên cạnh đó, lập trình viên web cũng là công việc hấp dẫn khi nhân sự lĩnh vực này có thể kiếm được gần 65.000 đô la mỗi năm. Dù không phải công việc CNTT có thu nhập cao nhất, nhu cầu đối với nhân lực làm nghề này vẫn rất lớn. Theo CareerCast, công việc phát triển web có thể tăng trưởng 27% đến năm 2024.