(SGTT) - Ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Âm lịch), tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế đã diễn ra Lễ hội đền Huyền Trân Xuân Giáp Thìn 2024, thu hút sự tham dự của đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Là một phần hoạt động của Lễ hội bốn mùa năm 2024, Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Giáp Thìn được khai mở với sự tri ân sâu sắc đến Hoàng đế – Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân.
Trong hai ngày lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn để phục vụ du khách như biễu diễn võ thuật, biểu diễn của các câu lạc bộ nghệ thuật, biểu diễn ca Huế, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn thư pháp, trình diễn áo dài truyền thống…
Nhiều người dân và du khách tham dự lễ hội trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: Hiếu TrươngTiết mục biểu diễn múa hoa trà tại lễ hội. Ảnh: Hiếu TrươngTiết mục biểu diễn tái hiện lịch sử. Ảnh: Hiếu TrươngTiết mục tái hiện câu chuyện lịch sử công chúa Huyền Trân. Ảnh: Hiếu TrươngMột phần biểu diễn hoạt cảnh trong buổi lễ. Ảnh: Hiếu TrươngTái hiện một phần lịch sử thông qua tiết mục hoạt cảnh. Ảnh: Hiếu TrươngNghệ sĩ múa trong buổi lễ. Ảnh: Hiếu TrươngTạo hình đẹp mắt của tiết mục tái hiện. Ảnh: Hiếu TrươngPhần lễ bên trong Đền Huyền Trân công chúa. Ảnh: Hiếu TrươngNgười dân và du khách dân hương tại đền thờ. Ảnh: Hiếu TrươngBiểu diễn nhã nhạc - ca Huế tại lễ hội. Ảnh: Hiếu TrươngRất đông du khách và người dân tham dự lễ hội. Ảnh: Hiếu TrươngÔng đồ cho chữ tại lễ hội. Ảnh: Hiếu TrươngĐại biểu, du khách cùng chụp ảnh kỷ niệm trong tà áo dài tại lễ hội. Ảnh: Hiếu Trương