(SGTT) - Khi đến vùng núi đá Hà Giang vào độ tháng 3, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn hoa gạo nở đỏ rực dọc các con đường, trong bản làng hay triền núi cheo leo.
Từ cuối tháng 2, khi những cây đào muộn bắt đầu tàn, thì hoa gạo sẽ bung nở ở Hà Giang. Ảnh: Hà Giang TrẻDu khách có thể bắt gặp những cánh hoa đỏ rực dọc quốc lộ 4C dẫn đến trung tâm huyện Đồng Văn. Ảnh: Hà Giang TrẻTrong đó, quãng đường từ xã Cản Tỉ đến xã Đông Hà thuộc huyện Quản Bạ là nơi hoa gạo nở rộ nhất. Ảnh: Hà Giang TrẻNgoài ra, ven sông Nho Quế, từ bản Tà Làng đến Tràng Hương về với Khau Vai… cũng có những cây hoa gạo nở rực. Ảnh: Hà Giang TrẻẢnh: Hà Giang TrẻDu khách có thể đi thuyền trên sông để ngắm hoa. Ảnh: Hà Giang TrẻLoài cây này còn được thấy trên các triền núi, nương ngô của đồng bào dân tộc. Ảnh: Hà Giang TrẻHoa gạo còn có tên gọi khác là mộc miên hay pơ-lang, theo cách gọi của người dân vùng cao. Ảnh: Hà Giang TrẻChúng mọc xen lẫn núi đá, rễ bám đá mạnh mẽ vươn lên. Ảnh: Hà Giang TrẻHoa gạo khoe sắc đỏ. Ảnh: Hà Giang TrẻCây hoa gạo thân cao và thẳng, các lá rụng vào mùa đông và trổ hoa năm cánh vào thời điểm xuân muộn trước khi ra lá non. Ảnh: Hà Giang Trẻ