Thứ Sáu, Tháng Sáu 28, 2024

Mỹ yêu cầu EU trì hoãn lệnh cấm các sản phẩm liên quan đến phá rừng

(SGTT) – Chính phủ Mỹ yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) trì hoãn thực thi lệnh cấm nhập khẩu 7 mặt hàng nông nghiệp gồm cà phê, cao su, đậu nành, dầu cọ, bò, cao su và gỗ cũng như các sản phẩm có nguồn gốc từ chúng nếu có liên quan đến phá rừng. Washington cho rằng lệnh cấm này sẽ gây tổn thương các doanh nghiệp Mỹ,  đặc biệt là các nhà sản xuất chocolate, tã giấy, khăn giấy.
Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) ảnh hưởng đến 7 mặt hàng nông nghiệp gồm dầu cọ, đậu nành, gỗ, cacao, cà phê, bò và cao su. Ảnh: global-traceability.com

Tờ Financial Times hôm 20-6 đưa tin, trong thư gửi cho Ủy ban châu Âu (EC) đề ngày 30-5, các quan chức Mỹ gồm Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Bộ trưởng Nông nghiệp Thomas Vilsack và Đại diện Thương mại Katherine Tai yêu cầu trì hoãn lệnh thực thi Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) đặt ra lệnh cấm nói trên. Theo kế hoạch, EU sẽ thực hiện EUDR vào ngày 30-12-2024.

EUDR bắt buộc các nhà giao dịch phải cung cấp tài liệu chứng minh rằng 7 mặt hàng nông nghiệp liên quan được sản xuất ở những trang trại không phải hình thành từ đất rừng bị phá sau năm 2020.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng, yêu cầu này sẽ áp đặt những “thách thức lớn” lên các nhà sản xuất Mỹ. “Do đó, chúng tôi kêu gọi EC trì hoãn việc thực hiện quy định này và thực thi các hình phạt cho đến khi những thách thức được giải quyết”, bức thư viết.

Các nhà kinh doanh giấy của Mỹ đang xem xét cắt giảm hợp đồng xuất khẩu sang EU vì không thể chứng minh giấy của họ không phải có nguồn gốc từ đất rừng bị phá. Các đối tác thương mại khác của EU, đặc biệt là hai nước sản xuất dầu cọ lớn Indonesia và Malaysia, cũng kêu gọi Brussels hoãn thực thi EUDR.

Các ngành sản xuất của Mỹ, đối tác nhập khẩu lớn thứ hai của EU, bị ảnh hưởng nhiều nhất là là gỗ, giấy và bột giấy. Theo số liệu của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) , EU nhập khẩu khoảng 3,5 tỉ đô la các sản phẩm này của Mỹ trong năm 2022.

EUDR yêu cầu bằng chứng cho thấy các sản phẩm liên quan đến từ vùng đất không bị phá rừng sau năm 2020, bao gồm dữ liệu định vị địa lý. Nhưng Hiệp hội Giấy và rừng Mỹ (AF&PA) cho rằng, các thành viên của họ không thể tuân thủ yêu cầu như vậy vì giấy và bột giấy được sản xuất các phụ phẩm từ xưởng cưa và chúng thường được trộn từ nhiều nguồn khác nhau.

“Truy nguồn gốc từng mảnh gỗ riêng lẻ là không thể. Ngoài ra, hiện nay không có công nghệ cần thiết để theo dõi đường đi của gỗ để tuân thủ EUDR”, AF&PA cho biết.

Hiệp hội này cho rằng, EUDR có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm cụ thể như khăn giấy và băng vệ sinh vì Mỹ cung cấp 85% bột giấy sử dụng ở các sản phẩm này trên toàn cầu.

Hồi tháng 10 năm ngoái, 66 thành viên của Quốc hội Mỹ viết thư gửi Đại diện Thương mại Mỹ Katherine. Nội dung bức thư kêu gọi bà nêu ra với Brussels những thách thức mà các nhà sản xuất giấy và bột giấy của Mỹ đối mặt do luật chống phá rừng của EU.

Nội dung bức thư cho biết, EUDR áp đặt các yêu cầu không thực tế, hạn chế thương mại một cách không cần thiết đối với các sản phẩm từ các nước có rủi ro phá rừng thấp và có chuỗi cung ứng được quản lý chặt chẽ, chẳng hạn như Mỹ.

Nội bộ EU cũng có những ý kiến phản đối về vấn đề này. Cao ủy phụ trách đối tác quốc tế EU Jutta Urpilainen và Cao ủy phụ trách nông nghiệp EU Janusz Wojciechowski cũng như phần lớn Bộ trưởng Nông nghiệp của các nước EU đã kêu gọi trì hoãn thực hiện EUDR. Họ đề xuất miễn trừ áp dụng EUDR cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ.

Theo Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), một cơ quan được Liên hợp quốc hậu thuẫn, EUDR có thể loại bỏ các nhà sản xuất  nông nghiệp nhỏ từ các nước đang phát triển khỏi thị trường EU. Bởi ITC cho rằng, họ thiếu công nghệ để xác minh rằng hàng hóa không sản xuất trên đất rừng bị phá.

EUDR yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra 9% sản phẩm nhập khẩu liên quan đến từ các nước có nguy cơ phá rừng cao và 3% sản phẩm từ các nước có rủi ro phá rừng trung bình. Tuy nhiên, do sức ép từ các nước sản xuất, EC tạm thời phân loại rủi ro phá rừng ở mức trung bình đối với tất cả các nước để họ có thời gian thích ứng với quy định mới.

Hồi đầu năm, Cao ủy phụ trách môi trường EU Virginijus Sinkevičius đã thực hiện chuyến công du tới các nước Mỹ Latinh và châu Phi để xoa dịu các lo ngại liên quan đến EUDR.

Chánh Tài

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

IFC đầu tư vào trái phiếu ‘xanh lam’ đầu tiên của...

0
(SGTT) - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ cung cấp gói đầu tư trị giá 150 triệu đô la Mỹ cho ngân...

Nhà đầu tư Phố Wall lạc quan về thị trường bù...

0
(SGTT) -  Việc chính phủ Mỹ công bố hướng dẫn sử dụng tín chỉ bù đắp carbon trên thị trường tự nguyện được giới...

Sớm ban hành bộ tiêu chí xanh cho nền kinh tế

0
(SGTT) - Tại cuộc họp về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia diễn ra sáng 10-6, Phó thủ tướng...

TrueCoop cùng đối tác liên kết phát triển nông nghiệp hữu...

0
(SGTT) – Ngày 29-5, Hợp tác xã điều hữu cơ TrueCoop đã ký kết hợp tác với hai đơn vị là Công ty TNHH...

Để ESG không còn xa tầm với của doanh nghiệp

0
(SGTT) - Tuân thủ, thông tin và tài chính là ba yếu tố cần thiết để tích hợp các tiêu chí phát triển bền...

Trung Quốc cắt giảm công suất phát của các dự án...

0
(SGTT) - Tốc độ tăng trưởng lắp đặt điện mặt trời của Trung Quốc đang chậm lại do tình trạng tắc nghẽn lưới điện...

Kết nối