THÀNH HOA -
Nhiều trẻ em tại TPHCM được phụ huynh cho đi học cưỡi ngựa tại Câu lạc bộ Dạy cưỡi ngựa Nha Be Kid, tọa lạc trong khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM. Chị Vũ Tuyết Thanh, chủ Nha Be Kid Club, cho hay do thấy con rất mê cưỡi ngựa, và chị nghĩ có thể sẽ có nhiều người cùng sở thích như vậy, nên đã mở câu lạc bộ dạy môn thể thao này.
Theo chị Thanh, việc học kỹ năng cưỡi ngựa giúp các em rèn luyện sự khéo léo, dẻo dai, đồng thời qua đó các em biết thương yêu động vật và thiên nhiên hơn.
Chỉ mới đi vào hoạt động nhưng Nha Be Kid Club đã thu hút được hơn 40 học viên tham gia.
Học cưỡi ngựa được chia thành lớp cơ bản và lớp nâng cao. Lớp cơ bản học trong 5 buổi, với giá 2 triệu đồng/người, còn lớp nâng cao học 15 buổi có giá 5 triệu đồng. Buổi đầu tiên của lớp cơ bản học viên sẽ học cưỡi ngựa gỗ dưới sự hướng dẫn của thầy giáo.
Sau đó học viên sẽ được thử cưỡi ngựa thật có sự kèm cặp của giáo viên để đảm bảo an toàn.
Chị Thanh đội mũ bảo hiểm cho một học viên trước khi lên ngựa. Đến trung tâm, các em nhỏ được trang bị giày chuyên dụng và nón bảo hiểm.
Các em thích thú làm quen với các chú ngựa. Theo chị Thanh, qua việc học cưỡi ngựa, các em gần gũi hơn với động vật.
Lớp cơ bản giúp các học viên cưỡi và điều khiển được ngựa, còn muốn phi nhanh thì phải học lớp nâng cao.
Một học viên đang tập cưỡi ngựa với sự hướng dẫn của giáo viên. Theo chị Thanh, để đầu tư được sân chơi này đòi hỏi chi phí khá lớn, không gian phải đủ rộng, và phải có người hiểu rõ việc chọn con giống, chăm sóc, thuần ngựa và hướng dẫn cho học viên.
Một trong những người chăm sóc ngựa và dạy cho các học viên là anh Trương Hoài Vũ. Anh có một thời gian dài gắn bó với trường đua ngựa Phú Thọ cho đến khi nơi này đóng cửa. Trong ảnh, anh Vũ đang cho ngựa phi trong khu tập.