Thứ sáu, Tháng năm 9, 2025

Rà soát chất cấm trong xà phòng diệt khuẩn

VŨ YẾN - HOÀNG NHUNG -

Sau khi có lệnh cấm ở Mỹ của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) về các sản phẩm xà phòng diệt khuẩn có chứa những thành phần hóa học gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, thì tại Việt Nam, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng đã phát đi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh rà soát thành phần này trong sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, hiện các nhà sản xuất và cơ quan chức năng còn chờ quyết định của hội nghị các nước ASEAN do có tham gia hiệp định chung về quản lý mỹ phẩm.

Nhiều sản phẩm có chứa chất cấm

img_9628Nhiều sản phẩm xà phòng, nước rửa tay và sữa rửa mặt có chứa thành phần triclosan, một trong 19 chất nằm trong danh mục cấm của FDA.  Ảnh: Vũ Yến

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, tại hệ thống một số siêu thị, cửa hàng tạp hóa, sạp hàng ở chợ trên địa bàn TPHCM, khá nhiều sản phẩm xà phòng, nước rửa tay và sữa rửa mặt có chứa thành phần triclosan, một trong 19 chất nằm trong danh mục cấm của FDA.

Đại diện một thống siêu thị lớn ở TPHCM cho biết mặc dù hiện nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía các doanh nghiệp nhưng siêu thị đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại các sản phẩm có liên quan đang kinh doanh.

Theo vị đại diện này, nếu sản phẩm xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt có một trong những chất nằm trong danh sách chất cấm của cơ quan chức năng thì hệ thống siêu thị sẽ ngừng kinh doanh sản phẩm đó.

Trong khi đó, ông Hồ Quốc  Nguyên, Giám đốc truyền thông hệ thống siêu thị Big C, cho biết đại diện của Big C đã chủ động liên hệ với doanh nghiệp. “Một số doanh nghiệp cho biết trong 19 chất cấm mới đưa ra thì có hai chất là triclocarban và triclosan thường được doanh nghiệp sử dụng trong sản phẩm. Trước khi đưa vào danh sách cấm thì hai chất này vẫn được phép sử dụng. Hiện doanh nghiệp đang trong quá trình kiểm tra, rà soát, sẽ có biện pháp xử lý sớm. Hệ thống siêu thị cũng sẽ tuân thủ mọi quy định về an toàn”, ông Nguyên nói.

Về phía doanh nghiệp, ông Lương Vạn Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, cho biết trong 19 chất cấm theo danh sách của FDA cũng như thông báo của Cục Quản lý dược Việt Nam, Mỹ Hảo chỉ sử dụng triclocarban trong xà phòng diệt khuẩn Lily. Tuy nhiên, số lượng tiêu thụ ở thị trường nội địa rất ít, chủ yếu được xuất khẩu sang một số nước.

Theo ông Vinh, việc sử dụng triclocarban hay triclosan trong xà phòng diệt khuẩn có thực sự mang lại tác dụng diệt khuẩn không là vấn đề đã gây bàn cãi lâu nay và doanh nghiệp vẫn được phép sử dụng. “Nay nếu cơ quan chức năng không cho phép, nêu rằng sử dụng nó sẽ không an toàn cho người tiêu dùng thì chúng tôi sẽ tìm chất diệt khuẩn nào đó từ thực vật để thay thế”, ông Vinh nói.

Một đại diện Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam cho biết, từ năm 2015 Unilever đã bắt đầu thay thế các chất diệt khuẩn dùng trong xà phòng như Triclosan và Triclocarban bằng các thành phần thay thế khác có nguồn gốc tự nhiên, được biết đến rộng rãi với tính năng diệt khuẩn, ví dụ như bạc. Hiện nay, công thức toàn bộ dòng sản phẩm xà phòng rửa tay và tắm của Unilever Việt Nam đang sản xuất đều không chứa bất kỳ thành phần diệt khuẩn nào có trong danh mục 19 thành phần diệt khuẩn bị cấm mới đây của FDA.

Chờ quyết định chung của ASEAN

Theo lãnh đạo Cục Quản lý dược, đã có một nhà sản xuất sản phẩm tẩy rửa lớn trong nước báo cáo lên cơ quan này, và cho biết trước đây họ có dùng các chất đang bị phía Mỹ cấm để sản xuất xà phòng rửa tay, nhưng thành phần này đã được thay thế từ năm 2014.

Trước đó, ngày 2-9, FDA của Mỹ đã chính thức ban hành lệnh cấm với khoảng 2.100 sản phẩm xà phòng, nước rửa tay, sữa tắm đang lưu hành trên thị trường nước này có chứa 19 loại hóa chất, trong đó phổ biến nhất là triclosan, triclocarban.

Hai chất này đã được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh qua các thí nghiệm trên chuột, cho thấy là hai chất gây nhiều vấn đề về sức khỏe như kháng lại vi khuẩn hay ảnh hưởng tới nội tiết tố, thậm chí gây xơ gan, ung thư gan... Chúng có thể gây rối loạn hormone trong cơ thể, gây ra những vấn đề về sức khỏe, từ vô sinh đến khiếm khuyết trong phát triển não và chức năng tim mạch.

Theo PGS.DS. Nguyễn Hữu Đức, khoa Dược, trường Đại học Y Dược TPHCM, những chất mà FDA cấm sử dụng đều gây hại ít nhiều đến sức khỏe con người, đặc biệt là chất triclosan, triclocarban. Hai chất này đã khiến các nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng phải đau đầu suốt nhiều năm qua.

Theo thông tin được đăng tải, FDA của Mỹ cho phép các doanh nghiệp đã sản xuất các sản phẩm liên quan có thời gian một năm để thay thế thành phần bị cấm trong sản phẩm, tính từ tháng 9-2016.

Trong khi đó, do Việt Nam có tham gia hiệp định chung với các nước ASEAN về quản lý mỹ phẩm nên danh mục hóa chất mà FDA cấm sử dụng sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị chung vào tháng 11 tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối