Thứ bảy, Tháng hai 8, 2025

Ra vùng ven, làm nhà container

ĐẠI DƯƠNG -

Những chiếc thùng container vốn được đặt trên xe đầu kéo để vận chuyển hàng hóa nhưng hiện nay còn được biến thành vật liệu làm nhà. Với chi phí khoảng 30-40 triệu đồng, những căn nhà loại này được dựng lên để đáp ứng nhu cầu một nơi ở tạm thời hoặc làm chỗ buôn bán của người dân một số vùng ven TPHCM.

Tại thị trấn Tân Túc thuộc huyện Bình Chánh, đoạn ven đường cao tốc TPHCM-Trung Lương, hiện có những cơ sở tái chế những chiếc thùng container cũ trở thành vật liệu cho khách hàng có nhu cầu dùng nó làm thành ngôi nhà. Anh Tiến, một công nhân đang làm công việc này, cho biết hầu hết container đưa về đây là thùng cũ, móp méo hoặc tróc hết các lớp bảo vệ bên ngoài, bên trong. Sau khi mua lại, các thùng này được sơn sửa, bóc đi các lớp bọt biển mềm để chế lại thành vật liệu dựng nhà.

Chế tác lại container để làm nhà cho khách tại huyện Bình Chánh.
Chế tác lại container để làm nhà cho khách tại huyện Bình Chánh.

Tùy theo từng kích cỡ, yêu cầu của khách hàng mà các căn nhà bằng container này được thiết kế khác nhau. “Giá chung của một thùng là khoảng 10 triệu đồng. Nếu một căn nhà nhỏ để ở có diện tích 4x9 m thì phải sử dụng ba thùng container. Đặc biệt, dựng nhà bằng cách này hoàn toàn có thể lên lầu vì thùng được làm bằng thép chắc chắn”, anh Tiến nói.

Là khách đi tìm nhà làm bằng container tại đây, chị Viện cho rằng nhà loại này có thể vừa sử dụng được cả chục năm nhưng cũng vừa đáp ứng một số yêu cầu như chi phí thấp, chủ nhà chưa cần xây nhà kiên cố, bởi chị sống ở vùng ngoại ô nơi nhu cầu xây nhà tạm thời là rất nhiều. “Như tôi, hiện giờ đang cần một căn nhà nho nhỏ để ở nhưng nếu xây cất bình thường thì cũng tốn chừng hơn trăm triệu đồng, vượt quá khả năng. Còn dựng nhà bằng container thì chỉ tốn khoảng 30 triệu đồng, ít năm nữa dành dụm được tiền thì xây lại cũng không sao”, chị Viện cho biết.

Một số người đang ở loại nhà này cho rằng mặc dù nhà làm bằng container nhưng thiết kế bên trong cũng khá đảm bảo, an toàn cho người sử dụng. Theo đó, các thùng sắt này được thiết kế kín, khép chồng bằng các mối hàn, có thể sơn phết nội thất, ngoại thất nên nếu nhìn bề ngoài nhiều người khó phát hiện ra đó là nhà thùng container. Ngoài ra, việc thiết kế nội thất, lắp đặt đồ dùng gia đình như máy lạnh, tủ lạnh, quạt, giường… cũng đều được cơ sở tái chế thùng container nhận làm. Nếu chịu tốn thêm một ít chi phí, các container còn được phủ các vật liệu cách nhiệt bên ngoài để hạn chế ánh nắng mặt trời, giữ mát cho căn nhà.

Theo tư vấn của một luật sư, nếu chỉ coi các container là những vật liệu bình thường để dựng nhà, trên những phần đất đai đã được cấp phép sử dụng đất của mình thì là việc hoàn toàn bình thường, hợp pháp. Tuy nhiên, nếu các container này có gắn bánh xe, dùng như các xe đầu kéo rơ móoc để di chuyển, đậu hoặc dừng lâu trên những phần đất không phải của mình theo kiểu nhà di động thì lại hoàn toàn chưa hợp pháp ở Việt Nam.

“Nhiều người sử dụng container làm nhà ở, văn phòng công ty, cửa hàng buôn bán ở vùng ven ngoại thành để nhằm đối phó với cơ quan chức năng, như một kiểu xây dựng trái phép là có thể bị xử lý theo pháp luật”, vị luật sư này cho biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối