(SGTT) – Đến 18:00 ngày 24-12, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh. Cả nước tính đến nay có 1.433 bệnh nhân.
- Tối 23-12, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới Covid-19
- TPHCM: bốn ca nhiễm Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng đã khỏi bệnh
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, 12 ca mắc mới (BN1.422– BN1.433) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội (7), Vĩnh Long (4) và Đà Nẵng (1).

Cụ thể:
- BN1.422 tại Hà Nội: nữ, 25 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nam Phi. Ngày 19-12, bệnh nhân từ Nam Phi quá cảnh Doha Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23-12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- BN1.423 tại Hà Nội: nam, 19 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- BN1.424 tại Hà Nội: nam, 65 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
- BN1.425 tại Hà Nội: nữ, 16 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.
- BN1.426 tại Hà Nội: nam, 53 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.
- BN1.427 tại Hà Nội: nữ, 66 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- BN1.428 tại Hà Nội: nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Ngày 21-12, các bệnh nhân trên từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN415, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23-12, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Hà Nội.
- BN1.429 tại Vĩnh Long: nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- BN1.430 tại Vĩnh Long: nam, 17 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- BN1.431 tại Vĩnh Long: nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- BN1.432 tại Vĩnh Long: nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.
Ngày 22-12, các bệnh nhân trên từ Anh nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN50, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23-12, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.
- BN1.433 tại Đà Nẵng: nam, 19 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngày 6-12, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN319, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 24-12, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận hai ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Quảng Nam.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.281 bệnh nhân/ 1.433 bệnh nhân Covid-19. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết không còn trường hợp bệnh nhân Covid-19 nào nặng.
Theo Chinhphu.vn, do đại dịch Covid-19, nhu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài lớn chưa từng có, với số cuộc gọi đến tổng đài bảo hộ công dân tăng gần 200%. Chính phủ đã triển khai trên 260 chuyến bay để đưa 73.000 công dân tại 59 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về nước an toàn.
Bồ Đào Nha phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2
Trên trang Vietnamplus.vn, Bồ Đào Nha phát hiện biến thể mới virus SARS-CoV-2 trên khắp cả nước. Chuyên gia khẳng định ba biến thể vốn được phát hiện ở tất cả các vùng của Bồ Đào Nha đang trong “quá trình thích nghi với người,” cho thấy chúng là nguyên nhân chính gây ra đợt dịch thứ hai. Về mặt lâm sàng, không có bằng chứng cho thấy các biến thể này "làm cho bệnh nặng hơn" song tình trạng gia tăng các ca bệnh có thể diễn ra do tốc độ lây lan của biến thể này cao hơn.
Dung Trần tổng hợp