(SGTT) - Nhằm bảo đảm nhu cầu mua thực phẩm của người dân, Sở Công Thương TPHCM cho biết hiện thành phố đã có gần 3.400 điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng như điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bố khắp địa bàn.
- Bắt đầu tổ chức đưa công dân các tỉnh tại TPHCM về quê
- Hàng không mở chuyến bay đưa người dân từ TPHCM về địa phương
- 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

TPHCM có gần 3.400 điểm bán
Theo đó, toàn thành phố hiện có 3.001 điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi; 388 điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bổ khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Trong 388 điểm bán hàng lưu động ghi nhận 130 điểm bán (Viettel Post) và 258 điểm bán (VN Post) tổ chức bán. Dự kiến, thời gian tới số lượng điểm bán sẽ còn tăng thêm bởi sự phối hợp giữa các đơn vị và sự chung tay tham gia từ các doanh nghiệp liên quan.
Về chợ truyền thống, Sở thông tin về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động các chợ truyền thống. Đối với một số địa phương khó khôi phục lại chợ truyền thống thì Sở đề xuất xây dựng mô hình lập các điểm bán quy mô nhỏ (2-10 tiểu thương), bán các mặt hàng thực phẩm trong sân chợ hoặc các điểm bán nhỏ trong khu dân cư.
Tiền Giang: bảo đảm tốt việc cung ứng hàng hóa, kiểm soát giá ổn định
Nhờ sự chủ động trước đó từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cung ứng nên dù Tiền Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn bảo đảm nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, chưa để xảy ra tình trạng khan hiếm.
Theo TTXVN, ghi nhận tại hệ thống siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn TP Mỹ Tho, mặt hàng thực phẩm đầy đủ, không xuất hiện tình trạng người dân chen lấn mua hàng. Các đơn vị chuyên cung cấp ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm và thiết yếu khác vẫn thường xuyên phối hợp với Sở Công thương tỉnh để đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội: xét nghiệm, sàng lọc người nguy cơ cao ở cộng đồng
Mới đây, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị hệ y tế dự phòng yêu cầu tiếp tục rà soát và xét nghiệm sàng lọc cho những người có nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, từ ngày 18-7 đến 25-7, lực lượng y tế sử dụng phương pháp xét nghiệm RT-PCR lấy mẫu gộp thực địa hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp ho, sốt, chưa có nguyên nhân rõ ràng, nghi ngờ mắc Covid-19, không cần yếu tố dịch tễ, thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày 10-7.
Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hướng dẫn chuyên môn và chịu trách nhiệm giám sát các trung tâm y tế trên địa bàn thực hiện triệt để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.
Phúc An tổng hợp