Thứ hai, Tháng hai 17, 2025

Từ 16-2, TPHCM có gần 30 cây xăng phục vụ 24/24

(SGTT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đi lại của người dân khi TPHCM đã trở về "nhịp sống mới", 71 điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) sẽ điều chỉnh giờ hoạt động theo hướng tăng lên.
Từ 16-2, có 71 cửa hàng của Petrolimex Sài Gòn điều chỉnh giờ bán theo hướng tăng lên. Ảnh minh họa: Lê Vũ

Theo đó, doanh nghiệp trên đã gửi nội dung đến Sở Công Thương TPHCM trước đó về việc điều chỉnh tăng giờ hoạt động của các điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trong 71 cửa hàng bán lẻ của đơn vị này thì có 27 cửa hàng mở bán 24/24 giờ (ngày lẫn đêm); 23 cửa hàng mở bán với thời gian từ 17-20 giờ/24 giờ mỗi ngày; các cửa hàng còn lại thì mở bán 16/24 giờ trở xuống.

Như vậy, so với khung giờ mới này thì trung bình mỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ có 20 giờ mở bán mỗi ngày (tăng khoảng 4 giờ so với mức thấp điểm các tháng trước đó). Ngoài khu vực TPHCM, lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn cho hay sẽ điều chỉnh tăng giờ bán tại một số điểm bán lẻ ở Bình Dương và Long An.

Liên quan đến tình hình một số địa phương khác có xảy ra chuyện bán xăng "ghim hàng" hay "bán nhỏ giọt", thông tin tại buổi họp về tình hình cung ứng xăng dầu chiều 14-2 tuoitre.vn đưa tin, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho hay đơn vị đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp yêu cầu báo cáo ngay các trường hợp khó khăn khi tiếp nhận cũng như cung ứng hàng hóa.

Thông tin mới nhất từ sở, trong số 548 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố hiện có thì chỉ có 2 cửa hàng ngưng bán có báo cáo với lý do sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy, chứ không có hiện tượng "ghim hàng" xăng dầu. Ngoài ra, có một số cửa hàng rút ngắn thời gian bán với lý do thiếu nhân viên hoặc đang chờ thương nhân cung cấp.

Thông tin trên báo đài, ghi nhận có địa phương có hiện tượng "ghim hàng" khi giá xăng dầu tăng gần 1.000 đồng/lít từ ngày 11-2. Cụ thể, Kinh tế Sài Gòn Online đưa tin ngày 10-2, cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Hữu Lộc (tỉnh Sóc Trăng) bị đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương phát hiện treo biển không bán dù còn tồn khoảng 7.000 lít xăng E5 trong bể chứa.

Hay như plo.vn đưa tin, lãnh đạo Hậu Giang và An Giang đã lập nhiều đoàn kiểm tra các cây xăng trên địa bàn tỉnh, và kết quả cho thấy có một số nơi ngừng bán với lý do đứt gãy nguồn cung.

Lý giải về tình trạng nguồn cung xăng dầu thế giới khan hiếm và giá cả có xu hướng tăng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng do kinh tế toàn cầu đang phục hồi dẫn đến tổng cầu tăng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và các quốc gia, lãnh thổ sở hữu nguồn tài nguyên dầu lửa và khí đốt.

Ngoài ra, do đại dịch Covid-19 mà có hiện tượng đứt gãy nguồn cung. Ở Việt Nam, điều này cũng không là ngoại lệ bởi sự biến động thế gới. Nhà máy Nghi Sơn đang trong tình trạng khó khăn tài chính nên cũng phần nào ảnh hưởng đến nguồn cung. Cộng thêm tâm lý trục lợi, chờ nâng giá nên đã dẫn đến tình trạng nhiều nơi trên cả nước ghi nhận việc bán hàng "nhỏ giọt" hay "ghim hàng" như báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Chiều ngày 11-2, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố giá xăng mới sau hơn 20 ngày không điều chỉnh. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 980 đồng/lít (từ 23.590 đồng/lít lên mức 24.570 đồng/lít); xăng RON95-III tăng thêm 960 đồng lít (từ mức 24.360 đồng/lít lên mức 25.320 đồng/lít); dầu diesel 0.05S cũng có giá bán mới là 19.865 đồng/lít; dầu hỏa có giá bán 18.751 đồng lít.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối