Thứ hai, Tháng hai 3, 2025

“Tự sướng” cũng ra tiền

CHÍNH PHONG -

Trong thời đại công nghệ, hầu như ai có điện thoại thông minh cũng biết chụp hình “tự sướng” (selfie). Hàng triệu người chụp hình tự sướng mỗi ngày. Các hãng điện thoại cũng tung ra những dòng sản phẩm mà điểm mạnh của nó là phục vụ chuyện tự sướng. Nhưng, đã ai kiếm tiền được từ selfie chưa?

Dễ dàng sử dụng dịch vụ kiếm thêm

Michelle-Smyth,-co-founder-and-CEO-of-Pay-Your-Selfie,-right,-and-Kristen-Holman,-co-founder-and-chief-sales-officerMichelle Smyth, Giám đốc điều hành Pay Your Selfie (bên phải) và Kristen Holman, Quản lý kinh doanh của công ty này. Cả hai đều là đồng sáng lập Pay Your Selfie.

Allison Shragal, 28 tuổi ở thành phố Chicago (Mỹ) không phải là người mẫu hay người nổi tiếng trên Internet, cô là thư ký ở một công ty. Nhưng hầu như ngày nào các công ty khác cũng trả tiền cho cô để cô chụp hình selfie các hoạt động hàng ngày của mình như đánh răng, ăn sáng, cọ chùi nhà tắm… Shragal chụp bằng điện thoại của mình rồi tải lên một ứng dụng tên là Pay Your Selfie, đủ hình thì lãnh tiền.

Ai cũng có thể kiếm tiền được như Shragal, bằng cách tải ứng dụng Pay Your Selfie về điện thoại, đăng ký tài khoản, rồi trên ứng dụng sẽ hiện lên một loạt công việc để lựa chọn, các công việc đều ghi rõ ràng tiền công. Chạm vào một công việc sẽ ra chỉ dẫn cụ thể thực hiện công việc đó thế nào. Sau đó chụp hình, đừng quên cười nhé. Hình sẽ tự chạy vào kho dữ liệu của Pay Your Selfie. Ngay khi đăng ký tài khoản trên ứng dụng này, bạn đã có khoảng 1 đô la Mỹ (22.000 đồng).

Mỗi hình selfie có giá 0,1-0,5 đô la. Nếu công việc selfie có dính đến nhãn hiệu tiêu dùng nào đó thì tiền công thường là 1 đô la trở lên. Mỗi tài khoản chỉ được thực hiện một công việc một lần. Nhưng bạn có thể làm tất cả các công việc mà Pay Your Selfie đề nghị. Thứ bảy hàng tuần có chương trình Selfie Saturday với giá 1 đô la Mỹ cho một tấm hình. Nếu tấm hình bạn chụp mờ khuôn mặt, tối nền hay chưa đạt yêu cầu, Pay Your Selfie sẽ đề nghị bạn chụp lại.

Bạn sẽ kiếm thêm được 1 đô la nếu giới thiệu một người bạn tham gia. Cách giới thiệu khá đơn giản: chụp hình selfie với ứng dụng Pay Your Selfie, chia sẻ hình này với bạn bè qua các lựa chọn mạng xã hội trên  ứng dụng. Mỗi khi một người bạn của bạn bấm vào đường link chia sẻ của bạn trên mạng xã hội, vào đăng ký tài khoản Pay Your Selfie là bạn có thêm 1 đô la tiền giới thiệu. Cho đến khi tài khoản của bạn trên Pay Your Selfie đủ 20 đô la qua việc chụp và giới thiệu, bạn có thể rút tiền và Pay Your Selfie sẽ trả tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Ứng dụng Pay Your Selfie ra mắt vào tháng 9-2015, đặt trụ sở ở Chicago. Pay Your Selfie khác với các ứng dụng khác như Popular Pays. Bạn không cần phải đưa hình selfie lên các mạng xã hội, bạn không cần phải nổi tiếng, có nhiều bạn trên các mạng xã hội. “Có 93 triệu người selfie hàng ngày, chúng tôi muốn mang các nhãn hiệu và người tiêu dùng đến với nhau, sử dụng selfie như là trung gian”, bà Michelle Smyth, đồng sáng lập và là tổng giám đốc Pay Your Selfie nói.

Công cụ khảo sát người tiêu dùng

Theo Ravi Dhar, Giám đốc trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng ở trường quản trị Yale (Mỹ), selfie là một cách tốt cho các công ty thu thập thông tin người tiêu dùng, hiểu được các trình tự của người tiêu dùng khi họ dùng sản phẩm nào đó. Ví dụ, qua chiến dịch selfie trên Pay Your Selfie mà nhãn kem đánh răng Crest của hãng Procter & Gamble hiểu rằng nhiều người có thói quen đánh răng trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ chiều, có lẽ họ muốn một hơi thở hoàn toàn mới trong thời gian đó. Thông tin này hữu ích cho Crest trong việc thiết kế các chiến dịch quảng cáo sản phẩm.

Một vấn đề mà các cuộc khảo sát người tiêu dùng truyền thống hay gặp phải là khoảng cách giữa những gì người được hỏi trả lời và những gì họ làm trên thực tế. Người được hỏi có xu hướng tô hồng thực tế khi trả lời khảo sát. Nhưng dùng selfie để khảo sát không gặp phải vấn đề đó. Kris Parlett, Giám đốc truyền thông bộ phận quản lý các sản phẩm chăm sóc răng miệng của Procter & Gamble, nói rằng thống kê 11% đàn ông cởi trần trong những tấm hình selfie với kem đánh răng Crest cho thấy độ thoải mái của người tiêu dùng với Crest ở mức nào, để từ đó họ nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm hơn. “Đây không phải là kiểu số liệu mà bạn có thể lấy được từ Công ty Nielsen”, bà Michelle Smyth, tổng giám đốc Pay Your Selfie nhận xét.

Alex Blair, người sở hữu bốn cửa hàng nhượng quyền của hãng fast-food có lợi cho sức khỏe Freshii mới thuê Pay Your Selfie làm chiến dịch cũng cho rằng các thông tin qua selfie hữu ích. “Qua các tấm hình, chúng tôi biết họ thích ăn các loại thức ăn có nguyên liệu từ hạt quinoa, đậu hay cải xoăn. Nhìn bộ đồ họ mặc khi chụp selfie là biết họ thích ăn fast-food có lợi cho sức khỏe ở nhà hay ở văn phòng”, ông Blair nói.

Thường thì các công việc trên Pay Your Selfie không bắt người selfie mua sản phẩm. Nhưng cũng có ngoại lệ, khi đó thì tiền thù lao trên Pay Your Selfie phải cao hơn. Hãng bia và nước giải khát Lakeshore Beverage yêu cầu phải selfie với chai bia Goose Island 312 để từ đó biết được cửa hàng nào người tiêu dùng hay ghé mua bia.

Các công ty đến thuê Pay Your Selfie thực hiện chiến dịch selfie thường trả Pay Your Selfie 2 đô la Mỹ cho mỗi tấm hình khả dụng. Số lượng hình thu gom trong mỗi chiến dịch tùy thuộc vào mục tiêu của các công ty, có thể vài ngàn hình, có thể vài chục ngàn hình. Các công ty có thể giới hạn phạm vi khảo sát, ví dụ trong bang California. Khi đó, Pay Your Selfie sẽ chỉ gửi đề nghị công việc đến những người đăng ký tài khoản sống ở bang California.

Pay Your Selfie không tiết lộ họ từng làm việc cho bao nhiêu khách hàng. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tiến hành những cuộc khảo sát cho riêng mình, để làm mồi nhử khách hàng đến. Ví dụ gần đây, họ thực hiện chiến dịch selfie có chủ đề “Bạn ăn gì vào bữa sáng?”, hình tất nhiên tới tấp gửi về. Lúc này, họ mới phân loại ra để biết rằng sự lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng của giới teen sinh từ năm 2000 trở lại đây là ngũ cốc Froot Loops và banh quy Pop-Tarts. Sau đó, ban lãnh đạo Pay Your Selfie bắn tin này đến một số công ty sản xuất bột ngũ cốc, một số cuộc hẹn được thiết lập và tiếp sau đó là một số hợp đồng thực hiện chiến dịch khảo sát bằng selfie.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối