Phan Sơn (TPHCM) -
Trong một video gần đây – ghi ở xa lộ Hà Nội, quận 2, TPHCM – một cô gái chạy xe máy đã vượt lên đầu đoàn xe mô tô phân khối lớn đang nẹt pô inh ỏi trên đường và mắng rằng: “Tôi không cần biết các anh đang đi xe gì nhưng khi ra đường cần có văn hóa, ý thức với người xung quanh, đừng có làm phiền người khác”.
Đoàn mô tô tự ý dừng dưới cầu vượt Linh Xuân, xa lộ Hà Nội, TPHCM khiến giao thông hỗn loạn.
Video được chia sẻ nhanh chóng trên mạng Internet với hầu hết người xem ủng hộ quan điểm của cô gái đó. Có lẽ, vì cô gái đã nói đúng nỗi niềm của nhiều người đi đường không chỉ riêng ở nơi có đường chật, người đông như TPHCM, mà còn ở một số tỉnh, thành trong cả nước.
Hiện số người tham gia vào các hội, câu lạc bộ xe mô tô phân khối lớn ngày càng đông với nhiều độ tuổi từ thanh niên mới lớn cho đến người trung niên (40-50 tuổi). Họ sở hữu những chiếc xe mô tô to dềnh dàng, nặng trung bình 200 kg và có giá bán từ 100 triệu đồng đến vài tỉ đồng. Những chiếc xe này vốn là được thiết kế cho người có chiều cao từ 1,75 m trở lên nên trông “quá khổ” so với vóc dáng khiêm tốn của người Việt. Đã vậy, nhiều xe còn được chủ nhân gắn còi trái phép hay dàn âm thanh tự chế, xe vừa chạy vừa phát nhạc ồn ào như một vũ trường di động. Có xe còn xả khói mù mịt do đã quá hạn sử dụng. Nguy cơ mất an toàn rất cao.
Việc sở hữu một chiếc xe mô tô phân khối lớn là điều bình hường và cũng là thú vui của nhiều người, một kiểu sở thích cá nhân và không vi phạm pháp luật. Nhưng có không ít người lái xe phân khối lớn chạy xe đánh võng trên phố đông người như đang biểu diễn trên sân khấu, khiến người đi đường sợ hãi. Bất cứ khi nào nghe tiếng xe mô tô chạy ầm ầm từ phía xa ở sau lưng hay ở hướng ngược chiều, hầu hết mọi người đều có phản ứng chung là nép hẳn vào lề đường dù trên thực tế, không hề có bất kỳ quyền ưu tiên nào cho người sử dụng phương tiện này.
Thiết nghĩ, người lái xe phân khối lớn ngoài việc tuân thủ luật giao thông còn phải có lối ứng xử sao cho có văn hóa. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cần xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông và cách độ chế đèn, còi, loa trái phép trên thân xe.