(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, năm nay, lễ hội Kỳ Yên lần đầu được tái hiện, phục dựng trên cơ sở nguyên bản. Ảnh: Huy ĐằngTừ sáng sớm, đông đảo người dân, du khách đã tham gia vào đoàn người rước sắc phong từ nhà thủ sắc là ông Nguyễn Đình Tuấn về đình làng Hội An. Ảnh: Huy ĐằngSắc phong được phục chế, đặt trên kiệu Long Đình sơn son thếp vàng do bốn trai làng khiêng. Ảnh: Huy ĐằngLễ chánh tế Kỳ Yên đã được tổ chức tại đình làng Hội An ngay sau khi rước sắc phong về đình. Ảnh: Huy ĐằngNăm nay, lễ hội được tổ chức ngay dịp giỗ Tổ Hùng Vương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng. Ảnh: Huy ĐằngTheo báo Quảng Nam, lễ hội kỳ yên làng Hội An được các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa đánh giá là một hình thái văn hóa phi vật thể tín ngưỡng dân gian có quy mô lớn, lan tỏa ra các vùng trong huyện Tiên Phước. Ảnh: Huy ĐằngBên cạnh tham gia lễ hội Kỳ Yên, khi đến xã Tiên Châu, du khách sẽ có dịp khám phá trên 30 ngôi nhà cổ có niên đại 100-150 năm hay ghé thăm điểm du lịch sinh thái thác Ồ Ồ - Đá Bàng - Ồ Dẻo… Ảnh: Huy Đằng