Khởi công xây dựng năm 1939, khu lăng mộ là nơi chôn cất và thờ ông Nguyễn Hữu Hào (thân phụ của Nam Phương hoàng hậu - vợ vua Bảo Đại) và vợ ông là bà Lê Thị Bình. Ảnh: Thái BảoKhu lăng mộ được xây dựng bề thế, uy nghi trên ngọn đồi, xung quanh bao phủ bởi rừng thông nguyên sinh. Ảnh: Thái BảoLăng mộ phảng phất kiến trúc của cung đình Huế, pha trộn nét kiến trúc phương Tây. Ảnh: Thái BảoTrên đỉnh lăng lợp ngói truyền thống, có hình một cây thánh giá. Ảnh: Thái BảoĐể lên lăng mộ, sau khi qua cổng, người viếng thăm phải đi bộ lên 158 bậc thang. Ảnh: Thái BảoNhững bậc đá thoai thoải, hai bên là hàng thông chạy dài là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách khi đến lăng. Ảnh: Thái BảoHàng rào quanh sân khu lăng mộ có họa tiết hoa sen cách điệu. Ảnh: Thái BảoMột góc mái che của khu lăng mộ. Ảnh: Thái BảoCông trình dù đã trải qua hơn 80 năm nhưng vẫn vững chãi, đầy uy nghiêm dù bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Thái Bảo