KIM BA -
Mới đây, theo một quan chức y tế tại Anh, bệnh lậu đang có nguy cơ trở thành bệnh không có thuốc chữa.
Cảnh báo này được bà Dame Sally Davies, bác sĩ trưởng tại nước Anh, gửi đến nhiều bệnh viện và bác sĩ tại đây sau khi có một cảnh báo quốc gia hồi tháng 9 năm ngoái về một vụ bùng phát bệnh lậu kháng thuốc ở các vùng phía Bắc nước Anh. Theo Davies, vi khuẩn bệnh lậu nhanh chóng kháng được các loại thuốc kháng sinh mới, khiến các bác sĩ càng ít có chọn lựa hơn khi kê đơn cho bệnh nhân.
Từ tháng 3-2015, Tổ chức Sức khoẻ cộng đồng nước Anh (PHE – Public Health England) phát hiện có ít nhất 16 trường hợp bị bệnh lậu trầm trọng. Ca đầu tiên được phát hiện tại thành phố Leeds, sau đó PHE phát hiện thêm nhiều bệnh nhân tương tự tại các thành phố lân cận như Macclesfield, Oldham và Scunthorpe. Các bệnh nhân đều cho biết họ có quan hệ với người khác giới và có bạn tình ở nhiều vùng khác nhau trong nước Anh. Cách nay vài năm, Cộng đồng chung châu Âu (EU) cũng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bệnh lậu kháng thuốc. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng đến sức khỏe về lâu về dài, trong đó có vô sinh và viêm khung xương chậu đe dọa đến tính mạng ở nữ. Thậm chí, ở phụ nữ đang mang thai, bệnh có thể gây mù tạm thời đối với trẻ sơ sinh.
Năm 2014 có đến gần 35.000 trường hợp bị nhiễm bệnh lậu tại nước Anh, là bệnh truyền nhiễm tình dục cực kỳ phổ biến, chỉ đứng sau bệnh nhiễm khuẩn chlamydia qua đường sinh dục. Phần lớn bệnh nhân bị nhiễm ở Anh dưới 25 tuổi. Bệnh nhân mắc bệnh lậu đi tiểu đau hoặc chảy dịch, nhưng 10% nam giới và gần một nửa số phụ nữ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bệnh nào. Năm 2015 vừa qua, một nghiên cứu tại Anh cũng cho thấy nhiều bệnh viện kê đơn thuốc kháng sinh không có tác dụng với bệnh lậu, khiến bệnh càng lan rộng hơn, ví dụ như kháng sinh ciprofloxacin là loại thuốc mà PHE đề nghị ngưng sử dụng cách nay hơn 10 năm. Theo PHE, năm 2007, ở Anh có đến 42% đơn thuốc trị bệnh lậu có ciprofloxacin, thậm chí đến năm 2011, kháng sinh này vẫn còn chiếm khoảng 25%. Hiện tại Anh, PHE vẫn chưa có được cách điều trị hiệu quả loại bệnh truyền nhiễm này và khuyến khích mọi người sử dụng bao cao su, xét nghiệm đều đặn để phát hiện bệnh.