Thứ Ba, Tháng Chín 17, 2024

‘Vũ điệu’ cấy mạ của đồng bào Khmer ở An Giang

(SGTT) – Lễ hội cấy mạ là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, thường được tổ chức vào dịp lễ Sene Dolta.
Lễ hội cấy mạ thể hiện sự gắn bó mật thiết của người dân với đồng ruộng, cầu mong một vụ mùa bội thu và cuộc sống ấm no. Ảnh: Khoa ChauDoc
Lễ hội diễn ra tại khu vực chùa Rô, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên. Ảnh: Khoa ChauDoc
Từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể tham gia lễ hội cấy mạ. Ảnh: Khoa ChauDoc
Sư chùa Rô cùng người dân xuống đồng cấy mạ. Ảnh: Khoa ChauDoc
Các trẻ nhỏ tỏ ra hào hứng, vui đùa trên ruộng lúa. Ảnh: Khoa ChauDoc
Hình ảnh người dân “giũ” bó mạ để chuẩn bị cấy tạo nên “vũ điệu” ấn tượng. Ảnh: Khoa ChauDoc
Trước khi cấy mạ, người dân sẽ cắt gọn mạ và đưa vào quang gánh. Ảnh: Khoa ChauDoc
Ruộng cũng được cày trước khi cấy mạ. Ảnh: Khoa ChauDoc
Theo thời gian, đây không chỉ là hoạt động mang giá trị văn hoá, phong tục độc đáo riêng của đồng bào Khmer, mà còn là niềm vui chung của tất cả người dân sinh sống trên địa bàn. Ảnh: Khoa ChauDoc
Lễ hội cũng dần thu hút du khách, các nhiếp ảnh gia tìm về “săn” ảnh, khám phá nét đẹp văn hóa vùng Bảy núi. Ảnh: Khoa ChauDoc

Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ những người quá cố. Lễ hội diễn ra vào ngày 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 Âm lịch hàng năm.

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề